Thêm một vận động viên Olympic dính doping

Vận động viên (VĐV) Silvia Danekova của đoàn thể thao Bulgaria là trường hợp mới nhất bị phát hiện dương tính với chất cấm.

VĐV Silvia Danekova (giữa).

Mẫu thử A của VĐV điền kinh 31 tuổi này - được lấy vài ngày sau khi Danekova đến Rio de Janeiro - đã cho kết quả dương tính với chất EPO. “Thật không may, chúng tôi có VĐV dương tính với chất cấm”, Tổng Thư ký của Ủy ban Olympic Bulgaria Belcho Goranov phát biểu với truyền thông địa phương.

Silvia Danekova đã bị đình chỉ thi đấu tại Olympic 2016 để chờ kết quả mẫu thử B. Tại Olympic 2016, Silvia Danekova sẽ tranh tài tại nội dung chạy 3.000m vượt rào - nội dung từng mang về cho cô tấm Huy chương Bạc ở Olympic London 2012.

Đây là vụ bê bối doping mới nhất liên quan tới thể thao Bulgaria. Trước đó, đội tuyển cử tạ của nước này đã bị cấm thi đấu tại Olympic 2016 cũng vì liên quan tới chất cấm.

Danekova là trường hợp VĐV thứ ba bị phát hiện dính doping tại Olympic 2016. Trước đó, VĐV cử tạ người đảo Cyprus Antonis Martasidis và một VĐV giấu tên người Hy Lạp cũng đã không vượt qua được cuộc kiểm tra doping.

TTXVN/Tin Tức
VĐV Hà Lan bị đuổi do vô kỷ luật tại Olympic
VĐV Hà Lan bị đuổi do vô kỷ luật tại Olympic

Sau khi giành quyền vào chung kết, vận động viên người Hà Lan Yuri Van Gelder đã rời Làng Olympic để ăn mừng qua đêm và không trở về đúng nội quy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN