Sở hữu 85 bàn thắng, tiền đạo con cưng Ronaldo trở thành chân sút số 1 châu Âu

Sau bàn thắng vào lưới Morocco lượt 2 bảng B World Cup 2018 mới đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại trong màu áo ĐTQG.

Pha đánh đầu làm bàn của Ronaldo trong trận đấu gặp tuyển Morocco. Ảnh: THX/TTXVN

Cú hat-trick giúp Bồ Đào Nha hòa 3-3 với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ nhất đưa thành tích ghi bàn của Ronaldo ngang bằng với huyền thoại người Hungaria Ferenc Puskas ở ĐTQG. Và kỷ lục là cầu thủ châu Âu ghi được 84 bàn thắng trong màu áo ĐTQG đã chính thức bị Ronaldo phá vỡ ở lượt trận thứ 2 này.

Ronaldo và đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Bồ Đào Nha vào lưới đối thủ mạnh Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Với 85 bàn thắng ghi được hiện nay, tiền đạo con cưng của Bồ Đào Nha chỉ còn kém thành tích ghi được 109 bàn của Ali Daei (Iran) trên bảng thành tích ghi bàn mọi thời đại của thế giới.

Cô bạn gái Georgina Rodriguez 24 tuổi đến xem trận đấu động viên tinh thần cho Ronaldo. Ảnh: DM

Minh Tuệ/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha ‘tiễn’ Morocco về nước sớm
WORLD CUP 2018: Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha ‘tiễn’ Morocco về nước sớm

Bồ Đào Nha với phong độ cao của siêu sao Cristiano Ronaldo đã đánh bại Morocco 1-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, trận thua thứ 2 đã khiến Morocco trở thành đội bóng đầu tiên bị loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN