Những cổ động viên sẵn sàng sống ở rìa sa mạc để tận hưởng không khí World Cup

Đối với hàng chục nghìn cổ động viên đến Qatar tham dự World Cup, nơi ở của họ là khu nhà bê tông ở rìa sa mạc vắng vẻ, bên cạnh một lò mổ và dãy dây điện cao thế.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh khu phức hợp Barwa Barahat al Janoub, một trong những nơi ở rẻ nhất dành cho người hâm mộ World Cup ở Qatar. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), khu vực Barwa Barahat al Janoub cách các sân vận động tổ chức các trận đấu bóng đá trong kỳ World Cup khoảng hai giờ đi tàu điện ngầm và xe buýt.  Khung cảnh tại nơi này hoàn toàn trái ngược với vẻ hào nhoáng của lễ khai mạc do Qatar, quốc gia vùng Vịnh giàu có, tổ chức. Thế nhưng chỉ với mức giá 84 USD/đêm, đây là nơi ở có giá cả phải chăng nhất dành cho những cổ động viên yêu bóng đá muốn đến Qatar để theo dõi World Cup. 

Khu phức hợp mới, gồm 1.404 cụm tòa nhà ba tầng, bố trí theo mạng lưới các đường phố hẹp, vốn được thiết kế làm nơi ở cho khoảng 67.000 người lao động có thu nhập thấp - nhóm chiếm phần lớn trong tổng số 3 triệu dân của Qatar. Những người lao động thu nhập thấp này dự kiến sẽ chuyển đến nơi này sinh sống sau khi bế mạc kỳ World Cup 2022.

Ông Emiliano Carrascal, cổ động viên đến từ Argentina, cho biết: “Những tiện nghi mà bạn nhận được tương đương với số tiền bạn bỏ ra và chúng tôi đã không phải trả quá nhiều tiền khi ở đây”. Ông Carrascal nói khi đang thưởng thức món biryani tại một nhà hàng mới mở phục vụ du khách đến Qatar xem World Cup.

Ngoài ông Carrascal, hàng chục nghìn du khách khác cũng đã chọn nơi ở hẻo lánh này để có thể trực tiếp xem các trận đấu bóng đá, mà không phải trả chi phí cao ngất ngưởng khi đến Qatar.

Những căn phòng tại Barwa Barahat có thiết kế rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc giường bằng sắt, tủ kim loại, lắp đèn huỳnh quang và sàn nhà được lát gạch thông thường. Một số bức tường được trang trí bằng những bức tranh có chủ đề về bóng đá, còn thảm cỏ nhân tạo và một màn hình lớn được sử dụng làm nơi tập trung xem các trận đấu của người hâm mộ, được đặt gần siêu thị tạm thời trong khu vực.

Chú thích ảnh
Sandipan Bhowmick, người hâm mộ bóng đá từ Ấn Độ, trong căn phòng tại khu phức hợp Barwa Barahat al Janoub. Ảnh: Reuters

Qatar là quốc gia Trung Đông đầu tiên tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo một số phương tiện truyền thông, đất nước này đã chào mời du khách đến tham dự World Cup bằng hàng loạt dịch vụ xa xỉ và nơi ở hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Trong đó, có những cabin gần thủ đô Doha hơn có giá lên tới 200 USD/đêm, những căn hộ cho thuê trên trang web Airbnb có giá lên tới 500 USD/đêm. Thậm chí, nếu muốn đặt một nơi nghỉ ngơi trên du thuyền, người hâm mộ sẽ phải chi ra hàng nghìn USD mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Siêu du thuyền xa xỉ có sân bay trực thăng và đầu bếp sao Michelin được cho thuê trong kỳ World Cup. Ảnh: YachtCharterFleet

Anh Sandipan Bhowmick đến từ Ấn Độ, người lần đầu tiên tham dự World Cup, chia sẻ: “Tôi đã hy sinh nhiều thứ để tới đây. Tôi đã phải tiết kiệm tiền trong suốt 2 năm qua”. Bhowmick đã lựa chọn ở chung phòng với một người đến từ Anh trong khu phức hợp Barwa Barahat al Janoub. Người đàn ông này cho biết anh có đủ khả năng ở lại 18 đêm và phải chia sẻ căn bếp nhỏ với nhóm cổ động viên khác người Tây Ban Nha.

Dù không hào nhoáng hay xa xỉ như những nơi ở khác, mhiều người hâm mộ cho biết không khí tại những buổi tụ tập theo dõi trận đấu của các cư dân tạm thời ở Barwa Barahat al Janoub luôn náo nhiệt. Các cổ động viên rất thân thiện, ngay cả giữa người hâm mộ của các đội tuyển phải đối đầu nhau tại World Cup. 

Những người Mexico đội mũ phớt vành rộng, những người Maroc quấn cờ và một nhóm người Brazil đã cùng hát vang: “Ole, Ole, Ole” trên xe buýt và taxi.

Tuy nhiên, việc điểm bán đồ uống có cồn gần nhất cách Barwa Barahat một chuyến xe buýt dài 40 phút đã ảnh hưởng đến độ náo nhiệt tại các buổi tụ tập.

“Về mặt quy định, bạn không thể mang đồ uống có cồn từ bên ngoài vào. Nhưng có rất nhiều cổ động viên đang làm như vậy”, ông Agustin, người sống tại thủ đô Buenos Aires cho biết. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình không hiểu những cổ động viên đã làm thế nào để mang đồ uống có cồn vào trong khu vực Barwa Barahat al Janoub.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
World Cup 2022: Bảng D - Hy vọng mong manh cho Tunisia
World Cup 2022: Bảng D - Hy vọng mong manh cho Tunisia

Với việc Pháp đã chắc suất vào vòng 16 đội và chỉ cần 1 điểm để bảo vệ ngôi đầu bảng D tại World Cup 2022, huấn luyện viên Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi ở trận gặp Tunisia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN