Nữ trọng tài đầu tiên cầm còi trận đấu World Cup nam

Nữ trọng tài Stéphanie Frappart sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu World Cup bóng đá nam trong khuôn khổ World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.

Chú thích ảnh
Nữ trọng tài người Pháp Stéphanie Frappart. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) cho biết bà Frappart sẽ được các nữ trọng tài khác là Neuza Back (Brazil) và Karen Díaz Medina (Mexico) hỗ trợ trong điều khiển trận đấu giữa hai đội tuyển Đức và Costa Rica thuộc bảng E vào ngày 1/12.

Nữ trọng tài người Pháp 38 tuổi này sẽ ghi dấu mốc trong sự nghiệp tại sân vận động Al Bayt. Bà từng đảm nhận vai trò trọng tài tại vòng loại World Cup bóng đá nam trong tháng 3, trận Champions League năm 2020 và chung kết UEFA Super Cup 2019 cũng như nhiều trận đấu tại Ligue 1.

Bà Frappart làm trợ lý trọng tài trong trận hòa giữa Mexico và Ba Lan của bảng C. Còn có hai nữ trọng tài khác cũng nằm trong danh sách trọng tài World Cup của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) là Salima Mukansanga (Rwanda) cùng Yamashita Yoshimi (Nhật Bản).

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Saudi Arabia tính đấu thầu đăng cai World Cup 2030 với Ai Cập và Hy Lạp
Saudi Arabia tính đấu thầu đăng cai World Cup 2030 với Ai Cập và Hy Lạp

Bộ trưởng Du lịch Ahmed Al Khateeb cho biết Saudi Arabia đang cân nhắc đấu thầu chung với Ai Cập và Hy Lạp để đăng cai Giải vô địch Bóng đá thế giới (World Cup) 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN