Góc nhìn chuyên gia: HLV Kiatisuk cần rất nhiều thời gian

Dù HAGL đã đánh bại Bình Định ở vòng 3 LS V-League 2021 nhưng theo chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự, HLV Kiatisuk vẫn cần thêm thời gian để xây dựng và tạo dấu ấn lên lối chơi của đội bóng phố Núi.

Chú thích ảnh
Sự thăng hoa của HAGL còn cần thêm sự kiểm chứng của thực tế và thời gian. Ảnh: TT&VH

Ở vòng 3 V-League, HAGL tiếp đón đội khách tân binh Bình Định trên sân nhà Pleiku. Đội bóng phố Núi sớm vươn lên dẫn trước 2 - 0 với pha lập công của tiền đạo Văn Toàn và ngoại binh Brandao.

Nếu như HAGL thi đấu tưng bừng ở hiệp 1 thì bước sang hiệp 2, Công Phượng và các đồng đội thi đấu chùng xuống và để đối thủ chơi áp đảo. Rất may là hàng thủ đội bóng phố Núi chỉ để lọt lưới 1 bàn và chung cuộc HAGL đánh bại Bình Định với tỷ số 2-1.

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Kiatisuk sau 3 vòng đấu. Hiện tại, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Theo cựu HLV trưởng CLB Bình Dương Trần Bình Sự, ông không quá bất ngờ với thứ hạng hiện tại của đội bóng phố Núi: "Tinh thần của các cầu thủ HAGL rất tốt khi có sự xuất hiện của HLV người Thái Lan. Đặc biệt, trong thời gian qua, bầu Đức cũng đã dành sự quan tâm nhiều hơn tới đội bóng khi ông bổ sung những cầu thủ chất lượng để đá V-League 2021. Vì thế, HAGL có được sự khởi đầu tốt khi có 2 chiến thắng trước SLNA và Bình Định. 2 chiến thắng này đều diễn ra trên sân Pleiku, nơi các cầu thủ HAGL nhận được sự cổ vũ rất lớn của khán giả nhà".

Sau trận đấu giữa HAGL và Bình Định, HLV trưởng đội bóng đất võ Nguyễn Đức Thắng cũng thừa nhận, HAGL đã có những chuyển biến tích cực từ khi có HLV Kiatisuk. Lối chơi của HAGL đã rõ ràng hơn và các cầu thủ cũng sẵn sàng chơi lăn xả, quyết liệt để bảo vệ thành quả.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn tiết lộ, HLV Kitisuk đã chủ động kéo Công Phượng về khu vực giữa sân và chơi như một tiền vệ kiến thiết. Điều này giúp cho Văn Toàn và Công Phượng phát huy được những sở trường. Chính Công Phượng là người đã tung ra đường chuyền quyết định để Văn Toàn có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Dẫu vậy, Văn Toàn cũng khẳng định, HAGL đã rất may mắn khi giành chiến thắng 2 - 1: "Bình Định dù là đội bóng tân binh nhưng họ đã có trận đấu khá tốt. HAGL đã rất may mắn khi giành chiến thắng trước họ. Có thể nói, quãng thời gian V-League tạm nghỉ là cơ hội tốt để toàn đội có thể hiểu hơn về chiến thuật của HLV Kiatisuk. Hiện tại, đội đang có tinh thần tốt và cũng có nhiều thứ thay đổi hơn. Tôi hy vọng ở trận đấu tới đội sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn và thi đấu tốt hơn để đạt kết quả tốt".

Bên cạnh đó, chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự cho rằng, còn quá sớm để khẳng định HAGL đã đạt tới lối chơi xuất sắc và sẽ đạt thứ hạng cao khi mùa giải kết thúc.

"Theo tôi thời điểm này vẫn còn quá sớm để đánh giá về sức mạnh của HAGL. HLV Kiatisuk vẫn cần thêm thời gian để tạo thêm nhiều dấu ấn tại HAGL. Sự thay đổi căn bản của một đội bóng không thể đến trong ngày một, ngày hai mà nó cần cả quá trình lâu dài mới có thể đạt được sự ổn định về mặt lối chơi. Trên thực tế, các cầu thủ HAGL và HLV Kiatisuk cũng mới chỉ có thời gian ngắn làm việc với nhau. Chính vì vậy, HLV Kiatisuk sẽ chưa hiểu hết điểm mạnh, điểm yếu của học trò. Ngược lại, các cầu thủ HAGL cũng chưa thể nắm bắt và hiểu rõ triết lý và cách xây dựng đội bóng của HLV Kiatisuk", chuyên gia Trần Bình Sự nhận định.

Theo Thethaovanhoa.vn
Vòng 2 V-League 2021 giữa HAGL - SLNA: Pleiku mở hội đón ngày Kiatisak ra mắt
Vòng 2 V-League 2021 giữa HAGL - SLNA: Pleiku mở hội đón ngày Kiatisak ra mắt

Kiatisak luôn giành những kết quả tốt cùng HAGL trên sân Pleiku khi đấu với SLNA trong quá khứ. Người hâm mộ bóng đá phố Núi kỳ vọng vận may của “Zico Thái” sẽ tiếp tục đến với mình khi HAGL tiếp SLNA ở trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2021 diễn ra chiều 22/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN