Cổ động viên vui mừng khi Anh giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trong trận gặp Panama. Ảnh: Hữu Tiến - P/v TTXVN tại Anh
Tại một số quốc gia Nam Mỹ, các quyết định cho nghỉ lễ đã được ban hành sau những kết quả thi đấu tích cực của đội tuyển quốc gia. Đối với các quan chức ở Ecuador, việc đánh bại cường quốc bóng đá Đức tuần trước ở vòng bảng là lý do đủ để cả nước nghỉ việc ăn mừng. Sau khi Ecuador tạo nên bất ngờ với chiến thắng 2-1, Tổng thống Daniel Noboa đã tuyên bố một ngày lễ quốc gia. Ông nói trên mạng xã hội rằng đội tuyển bóng đá nam đã mang lại “niềm vui vô bờ bến cho cả nước”.
Vài ngày sau, Paraguay đã làm nên một kỳ tích thậm chí còn lớn hơn: loại Đức khỏi giải đấu trong loạt sút luân lưu. Tổng thống Santiago Peña cũng tuyên bố một ngày lễ quốc gia. Ông nói trên mạng xã hội ngày 30/6: “Hôm nay, cả đất nước ăn mừng”.
Ở khu vực châu Đại Dương, chính quyền thành phố Sydney (Australia) đã tăng cường dịch vụ giao thông công cộng, trong đó một số tuyến tàu điện ngầm được vận hành xuyên đêm ngay trước trận đấu giữa Australia và Ai Cập vào sáng 4/7 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người hâm mộ.
Tại Vương quốc Anh, Nhà Vua Charles đã phê duyệt ngày nghỉ lễ quốc gia ở Scotland vào ngày 15/6 để đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Anh tại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998.
Khi đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp căng thẳng với Mexico vào sáng sớm 6/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết các quán rượu sẽ không phải tuân thủ quy định đóng cửa tiêu chuẩn lúc 11 giờ tối mà được phép mở cửa đến 5 giờ sáng.
Bên cạnh đó, một số ý kiến trong lĩnh vực giáo dục tại Anh cũng đề xuất các trường học linh hoạt hơn trong việc sắp xếp giờ học sau những trận đấu diễn ra muộn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cụ thể được giao cho các cơ sở giáo dục chủ động cân nhắc theo điều kiện thực tế.
Tại một số quốc gia Trung Đông, chênh lệch múi giờ với nơi tổ chức World Cup khiến nhiều trận đấu diễn ra vào khung giờ đêm và rạng sáng theo giờ địa phương. Điều này đã phần nào làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người hâm mộ, trong đó có việc điều chỉnh giờ giấc nghỉ ngơi, sắp xếp công việc linh hoạt hơn hoặc theo dõi lại các trận đấu qua nền tảng số.
Nhiều doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ cũng chủ động điều chỉnh giờ hoạt động hoặc tổ chức các chương trình phục vụ người hâm mộ, góp phần tạo nên không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
Tại Canada, chính quyền tỉnh Ontario cho phép công chức làm việc từ xa trong một số ngày có các trận đấu diễn ra tại thành phố Toronto, tùy theo đề xuất của các cơ quan quản lý, nhằm giảm áp lực giao thông và hỗ trợ nhu cầu đi lại trong thời gian cao điểm.
Việc Toronto đăng cai một số trận đấu của World Cup 2026 đã thu hút lượng lớn du khách quốc tế, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng đô thị. Một số tổ chức công đoàn cũng đề xuất mở rộng các hình thức làm việc linh hoạt trong giai đoạn này.
Tại Jordan, chính phủ thông báo điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan khu vực công trong những ngày đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng bảng World Cup 2026, nhằm tạo điều kiện để người dân theo dõi và cổ vũ đội tuyển.
Đội tuyển Jordan, với biệt danh “Al-Nashama”, lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup sau chiến dịch vòng loại khu vực châu Á, tạo nên không khí phấn khởi tại quốc gia Trung Đông này và nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ người hâm mộ.
Giới quan sát nhận định việc nhiều quốc gia điều chỉnh một số quy định về thời gian làm việc, học tập và hoạt động dịch vụ trong thời gian diễn ra World Cup cho thấy tác động rộng rãi của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đối với đời sống xã hội ở nhiều khu vực trên thế giới.