Cổ động viên Maroc náo nức tới Qatar

Cổ động viên của tuyển Maroc tranh thủ từng phút từng giây để có thể có ghế trên những chuyến bay tăng cường tới Qatar, qua đó kịp xem trận tứ kết giữa đội nhà với Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Maroc trên khán đài sân vận động Education City. Ảnh: AFP/TTXVN

Maroc - đội bóng châu Phi làm nên điều kỳ diệu khi vào tới vòng tứ kết World Cup 2022 - đang tạo nên một cơn sốt bóng đá ở quê nhà bằng những chiến thắng trước Bỉ rồi Tây Ban Nha. Một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Maroc cho biết họ đã đồng ý với Hãng hàng không hoàng gia Maroc (RAM) về việc tăng cường chuyến, cũng như hỗ trợ các cổ động viên tìm vé cho trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, một vài cổ động viên có mặt ở văn phòng của RAM tại Rabat cho biết họ chỉ có thể mua được vé máy bay khi đã có vé vào xem trận đấu. Anh Ousama Ouaddich chia sẻ rằng mình đã có vé vào xem nhưng chưa đặt được chuyến bay. Anh nói: “Tôi rất sốt ruột. Hy vọng có thêm được các chuyến bay”.  

Trong khi đó, các khu vực dành cho cổ động viên với những màn hình lớn đã được lắp đặt trong sân vận động Casablanca và ở Marrakech. Một thành viên của hội đồng thành phố - ông Abdelmakel El Mansouri cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị xong công tác tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng có nhiều hơn cổ động viên tới các khu vực dành cho họ trong trận đấu giữa Maroc gặp Bồ Đào Nha”.

Anh Hiển  (TTXVN)
Đội tuyển Maroc nhận cơn mưa lời khen sau kỳ tích lọt vào tứ kết World Cup
Đội tuyển Maroc nhận cơn mưa lời khen sau kỳ tích lọt vào tứ kết World Cup

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Maroc đã đem lại cảm xúc vỡ òa cho các CĐV châu lục này sau khi đánh bại nhà VĐTG năm 2010 Tây Ban Nha trên chấm luân lưu để lọt vào tứ kết World Cup 2022. Với kỳ tích này, Maroc đã trở thành quốc gia Arab đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup và là đội bóng châu Phi đầu tiên làm được điều này sau Ghana ở World Cup 2010.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN