Cầu thủ Đan Mạch Eriksen sẽ được cấy máy khử rung tim

Cầu thủ đội tuyển bóng đá Đan Mạch Christian Eriksen đã được các bác sĩ chỉ định lắp máy khử rung tim (ICD) để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Christian Eriksen gửi lời cám ơn các đồng nghiệp và người hâm mộ đã lo lắng trong thời gian anh điều trị sau cơn đột quỵ ngày 12/6. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 12/6 tại sân vận động Parken ở Copenhagen (Đan Mạch), cầu thủ 29 tuổi này đã bất tỉnh trên sân do đột quỵ, khiến trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020 phải tạm dừng gần hai tiếng. Sau đó, anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đang trong quá trình hồi phục.

“ICD là một thiết bị rất cần thiết đối với một người vừa trải qua một cơn đột quỵ. Eriksen đã đồng ý với phương án lắp máy khử rung tim. Phương án này cũng đã được nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế khuyến nghị. Chúng tôi mong mọi người hãy cho Eriksen và gia đình anh ấy khoảng không gian riêng tư và bình yên trong thời gian sắp tới”, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố từ liên đoàn bóng đá Đan Mạch ngày 17/6.

ICD là một thiết bị kết hợp giữa máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim. Nó theo dõi nhịp tim người sử dụng và có thể gửi các xung điện để khôi phục nhịp tim bình thường trong trường hợp cần thiết.

Hậu vệ Daley Blind của đội tuyển Hà Lan cũng được cấy ICD và hiện vẫn tham gia các giải đấu chuyên nghiệp. Cầu thủ này đã phải sử dụng phương pháp điều trị trên sau khi được chẩn đoán bị viêm cơ tim vào năm 2019.

Ngày 17/6, đội tuyển Đan Mạch sẽ gặp đội tuyển Bỉ trong trận đấu thứ hai tại Euro 2020. Ở phút thứ 10 của trận đấu, các khán giả sẽ đứng lên vỗ tay nhằm tôn vinh chiếc áo số 10 của Eriksen.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ bước vào sân đấu với đội tuyển Bỉ, mang theo Eriksen trong trái tim và suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chơi cho Eriksen và cho cả Đan Mạch. Đó là động lực lớn nhất đối với tất cả chúng tôi”, đội trưởng đội tuyển Đan Mạch Simon Kjaer cho biết trong tuyên bố trước trận đấu.

Một trong những bác sĩ hỗ trợ điều trị cho Eriksen trên sân nói với truyền thông Đức rằng tiền vệ này có thể nói và suy nghĩ mạch lạc ngay sau khi được hồi sức bằng máy khử rung tim.

Jens Kleinefeld, nhân viên y tế cấp cao của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), cho biết máy khử rung tim được sử dụng sau vài phút xoa bóp tim. “Khoảng 30 giây sau, Eriksen mở mắt và tôi có thể nói chuyện với anh ấy", Kleinefeld nói trong một cuộc phỏng vấn với nhóm truyền thông Funke ở Đức. 

Nhân viên y tế Kleinefeld cho biết Eriksen có thể làm theo hướng dẫn đặt tay lên ngực khi họ chuẩn bị đưa anh đến bệnh viện.

UEFA đã gửi một video vào ngày 17/6 cho liên đoàn bóng đá Đan Mạch với dòng tin nhắn xúc động ủng hộ Eriksen từ 23 đội khác của giải đấu, cũng như chủ tịch của cơ quan quản lý và các trọng tài.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Đan Mạch - Bỉ: Khó cho 'những chú lính chì'
Đan Mạch - Bỉ: Khó cho 'những chú lính chì'

Sau thất bại trong trận mở màn, tuyển Đan Mạch sẽ tiếp tục đối diện với một thử thách khác mang tên đội tuyển Bỉ, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN