Đan Mạch - Bỉ: Khó cho 'những chú lính chì'

Sau thất bại trong trận mở màn, tuyển Đan Mạch sẽ tiếp tục đối diện với một thử thách khác mang tên đội tuyển Bỉ, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO lần này.

Chú thích ảnh
Đan Mạch quyết cống hiến một trận đấu đẹp mắt, đầy tinh thần thể thao như là món quà dành tặng cho Eriksen. Ảnh: Eurosports

Ở trận đấu đầu tiên tại bảng B VCK EURO 2020, các cầu thủ Đan Mạch bất ngờ thất bại trước đội lần đầu dự sân chơi lớn nhất châu lục là đội tuyển Phần Lan. Việc trắng tay trước đối thủ yếu nhất trong bảng đấu, rồi lại phải gặp Bỉ ở lượt đấu này, khiến Đan Mạch đứng trước nguy cơ thua cả 2 trận đầu tiên vòng bảng. Và nếu điều đó xảy ra, khả năng họ bị loại ngay từ vòng bảng là rất lớn.

Trận đấu này, thầy trò HLV Kasper Hjulmand buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, thiếu vắng Christian Eriksen - cầu thủ đẳng cấp nhất mà "những chú lính chì" đang sở hữu - khiến hàng tiền vệ của Đan Mạch thêm yếu và “Thùng thuốc súng” sẽ khó có thể tạo ra hỏa lực đủ mạnh trước một tuyển Bỉ - đội đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA vào lúc này và rất mạnh mẽ tại EURO 2020.

Về mặt lối chơi, điều mà đội tuyển Đan Mạch cần cải thiện nhất là khâu dứt điểm. Họ chơi tấn công không tệ ở trận gặp Phần Lan khi tung ra tới 22 pha dứt điểm, trong đó 6 lần trúng đích, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Hàng công kém hiệu quả có thể khiến Đan Mạch phải trả giá khi đối đầu với đội tuyển Bỉ. Đội bóng số 1 thế giới chắc chắn sẽ không để Đan Mạch tạo ra nhiều cơ hội đến thế.

Áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ Đan Mạch và cơ hội để “những chú lính chì” có điểm trước Bỉ trên sân Parken ở Copenhagen lần này là không cao. Giờ đây, vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng Bắc Âu chắc chắn là tinh thần. Simon Kjaer và đồng đội hẳn muốn chiến đấu thay cả phần của Eriksen. Liệu "những chú lính chì dũng cảm" có giữ được tinh thần chiến đấu hay tan chảy trước Quỷ đỏ?

Chú thích ảnh
Lukaku gửi lời động viên đến người đồng đội ở CLB Inter Milan sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Nga. Ảnh: Eurosports

Đan Mạch từng được đánh giá rất cao trước khi EURO 2020 khởi tranh. Họ cũng đang sở hữu đội hình có thể nói là khá chất lượng. Sẽ thật đáng tiếc cho thầy trò HLV Hjulmand nếu họ sớm phải chia tay giải đấu. Nếu vậy, đây sẽ là cú sốc tiếp theo với Đan mạch, sau tai nạn của Eriksen…

Tin vui cho tuyển Đan Mạch là Eriksen tuy không thể thi đấu lại nhưng tiền vệ này đã gửi hình ảnh tươi cười tới đồng đội và người hâm mộ. Nụ cười tươi tắn của Eriksen như là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ Đan Mạch. Điều quan trọng đối với thầy trò HLV Kasper Hjulmand lúc này là nhanh chóng lấy lại tinh thần để họ bước ra sân một cách mạnh mẽ. Một trận đấu đẹp mắt, đầy tinh thần thể thao cũng sẽ là món quà ý nghĩa mà các đồng đội dành tặng cho Eriksen.

-Trong 15 lần đối đầu giữa hai đội, thành tích là rất cân bằng, mỗi bên thắng 6, thua 6 và hòa 3 trận.

-Trong 2 lần gặp nhau ở UEFA Nations League năm ngoái, Bỉ thắng cả 2 trận với tỷ số 4 - 2 trên sân nhà và 2 - 0 trên sân khách.

Với đội tuyển Bỉ, sau chiến thắng ấn tượng 3 - 0 trước Nga ở trận khai màn, trận này Quỷ đỏ còn mạnh mẽ hơn nữa nếu 2 ngôi sao Eden Hazard và Kevin de Bruyne có thể trở lại.

Chú thích ảnh
Tuyển Bỉ được nhận định sẽ giành vé vào vòng 16 đội sớm. Ảnh: Eurosports

Đội tuyển Bỉ cho thấy họ vẫn có một hệ thống vận hành ổn khi không có Bruyne và Hazard. Sự vắng mặt của 2 ngôi sao này chỉ khiến cho Quỷ đỏ giảm đi tính bùng nổ ở mặt trận tấn công. Tuy nhiên, trung phong Romelo Lukuku đã làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn của mình, giống như phong độ xuất sắc đã từng làm mưa làm gió tại Serie A mùa qua.

Sở hữu trong đội hình dàn cầu thủ chất lượng mà mọi đội bóng ao ước, Bỉ luôn chiếm được ưu thế trong các trận đấu và rất khó để các đối thủ có thể đánh bại được tuyển Bỉ. Một chiến thắng là điều mà thầy trò HLV Martinez hướng tới trước tuyển Đan Mạch để sớm giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Với những gì đã thể hiện, rất có thể sau Italy, Bỉ sẽ là đội bóng thứ hai giành quyền đi tiếp sớm một lượt trận ở EURO 2020.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Bỉ sẽ diễn ra lúc 23 giờ, ngày 17/6.

Minh Đăng/Báo Tin tức
EURO 2020: Thắng Thụy Sĩ, Italy giành quyền đi tiếp
EURO 2020: Thắng Thụy Sĩ, Italy giành quyền đi tiếp

Với lợi thế được chơi trên sân nhà Olympico ở thủ đô Rome, Italy một lần nữa mang đến thứ bóng đá tấn công rực lửa, đẹp mắt và khiến nhiều cổ động viên yêu mến "Thiên Thanh" cảm thấy mãn nguyện. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN