Xem người đàn ông Na Uy thực hiện cú ‘lặn tử thần’ từ độ cao 40 mét

Thợ lặn người Na Uy Ken Stornes vừa trở thành người đầu tiên thực hiện thử thách “lặn tử thần” khi nhảy từ độ cao hơn 40 mét từ vách đá xuống làn nước băng giá.

Chú thích ảnh
Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), được phát minh bởi nghệ sĩ guitar Erling Bruno Hovden tại Frognerbadet vào mùa hè năm 1972, lặn tử thần, hay Dødsing là bộ môn lặn cao tự do cực độ với cánh tay và bụng duỗi thẳng.

Các cú nhảy thường được thực hiện ở độ cao từ 10 đến 15 mét so với mặt nước, nhưng những thợ lặn dũng cảm hơn sẽ lao xuống từ độ cao hơn nhiều. Kỷ lục ở hạng mục lặn cổ điển dành cho nam là 40,5 mét, mới được thiết lập vào đầu tháng này bởi Ken Stornes, cựu võ sĩ MMA người Na Uy. Anh Stornes đã lao mình xuống vùng nước băng giá ở Nordfjord từ trên vách đá cao.

“Một lần nữa chúng tôi đã đưa kỷ lục thế giới lặn tử thần trở lại Na Uy”, anh Stornes viết trên Instagram cá nhân đăng video về cú lặn ngoạn mục.

Kênh Telegram của anh Stornes có tới 700.000 người theo dõi nhờ các video về những cú nhảy táo bạo xuống vùng nước giá lạnh. Trong đó, thành tích mới nhất của anh đã thu hút được hàng triệu lượt xem.

“Tôi thích có điều gì đó để phấn đấu và thích thực hiện những điều mạo hiểm”, anh Stornes nói với trang tin tức Na Uy NRK.

Thử thách “lặn tử thần” từ độ cao hơn 40 mét vô cùng nguy hiểm. Stornes thừa nhận rằng anh có thể bị thương nặng nếu tiếp nước không đúng cách. Lặn tử thần cổ điển yêu cầu tay và chân của người ưa mạo hiểm duỗi thẳng theo chiều ngang càng lâu càng tốt, trước khi cuộn tròn và chạm mặt nước.

“Tôi đã chạm mặt nước hoàn hảo. Thời gian và tốc độ nhảy có thể không tối ưu, nhưng việc chạm mặt nước diễn ra hoàn hảo và đó mới là điều quan trọng”, Stornes kể lại kỷ lục lặn tử thần ở độ sâu 40,4 mét.

Video người đàn ông thực hiện thử thách ‘lặn tử thần’ từ độ cao 40 mét xuống vùng nước lạnh giá (Nguồn X):

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo O.C)
Khoảnh khắc nghẹt thở khi thợ lặn chạm trán ‘rồng biển’ kỳ bí
Khoảnh khắc nghẹt thở khi thợ lặn chạm trán ‘rồng biển’ kỳ bí

Nhà sinh vật biển đã rất vui mừng khi được chạm mặt loài sinh vật kỳ bí được ví như rồng của biển cả trong cuộc lặn đem ở vùng biển ngoài khơi Italy. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN