Xem đĩa bay có người lái đầu tiên cất cánh

Thoạt nhìn, bạn sẽ lầm tưởng đó là vật thể bay trong một bộ phim viễn tưởng. Nhưng thực chất, đó là chiếc đĩa bay có người lái đầu tiên trên thế giới.

Chú thích ảnh
Đĩa bay có người lái của Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail

Phương tiện này trông giống như vật thể bay không xác định (UFO) trong phim giả tưởng, mặc dù nó không thể đưa bạn đến một hành tinh khác.

Thay vào đó, nó được thiết kế để cất cánh và hạ cánh trên cạn hoặc trên mặt nước ở ngay tại Trái đất.
Đoạn phim đáng kinh ngạc cho thấy chiếc đĩa bay bay vút qua một hồ nước ở Thâm Quyến, Trung Quốc. (Xem video dưới đây. Nguồn: Record GBA)

Truyền thông địa phương giới thiệu rằng sau hơn ba năm nghiên cứu và phát triển, Công ty công nghệ đĩa bay UFO Thâm Quyến đã cho ra đời mẫu đĩa bay có người lái cất cánh thẳng đứng và chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới.

Thiết bị bay này hình tròn, phần thân có 6 lỗ, bên trong đặt 12 cánh quạt. Thiết kế trên cho phép đĩa bay đảm bảo an toàn về nguồn điện, động cơ điện và điều khiển chuyến bay.

Phương tiện này có thể bay tối đa 15 phút, đạt độ cao lên tới 200 mét với tốc độ 50 km/giờ.

Hiện tại, nó chủ yếu được sử dụng cho mục đích tham quan du lịch và biểu diễn quảng cáo. Ngoài ra, nó cũng đã nhận được bằng sáng chế phát minh toàn cầu.

Cách đây không lâu, công ty hàng không vũ trụ Doroni Aerospace có trụ sở tại Miami (Mỹ) tuyên bố ô tô bay mang tên Doroni H1 của hãng này sẽ cất cánh vào năm 2025. Phương tiện đó sẽ có hai chỗ ngồi và phù hợp với những chuyến đi ngắn. Nó có thể chở khách lên cao vài trăm mét với tốc độ lên tới 225km/giờ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã chứng nhận Doroni H1 là máy bay thể thao hạng nhẹ. Do vậy, bạn chỉ cần có bằng lái xe và học một khóa đào tạo dài 20 giờ là có thể lái H1. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Daily Mail)
Khám phá khách sạn sâu nhất thế giới, nằm dưới lòng đất 419 mét
Khám phá khách sạn sâu nhất thế giới, nằm dưới lòng đất 419 mét

Nằm trong một khu mỏ bỏ hoang, dưới dãy núi Snowdonia ở xứ Wales, khách sạn Deep Sleep được biết đến là khách sạn sâu nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN