Woody Allen muốn làm “một bộ phim vĩ đại”

Ở tuổi gần 80 và nắm trong tay một số lượng kha khá giải Oscar, nhà văn, nhà viết kịch và đạo diễn kỳ cựu người Mỹ Woody Allen vẫn khao khát cho ra đời một tác phẩm điện ảnh “vĩ đại”.

Đạo diễn Woody Allen. Ảnh Internet


“Hiện tôi đã 76 tuổi và tôi không chắc ước mơ của mình có trở thành sự thật hay không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn làm một bộ phim mà với nó, tôi sẽ cảm thấy không hổ thẹn ở bất kỳ liên hoan phim nào”, Woody Allen tâm sự. Woody Allen tự đánh giá trong số những tác phẩm điện ảnh do ông đạo diễn, chỉ có khoảng 6 hoặc 8 bộ phim là “xuất sắc hơn” so với các bộ phim khác.


Woody Allen nói rằng ông không hề có ý định nghỉ hưu và mong muốn được làm việc nhiều hơn nữa. Ông cho biết: “Có thể một ngày nào đó tôi buộc phải nghỉ vì tuổi cao sức yếu hoặc vì cạn sạch tiền làm phim. Nhưng nếu trường hợp xấu đó xảy ra, tôi sẽ vẫn không nghĩ rằng mình đã nghỉ hưu. Tôi sẽ tiếp tục viết kịch cho nhà hát hoặc viết sách. Tôi không thể sống mà không làm việc”.


Bộ phim mới nhất của ông là "To Rome with Love" với sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi như Penelope Cruz, Alec Baldwin và Roberto Benigni. Trong tương lai, ông dự định sẽ thực hiện một số bộ phim ở châu Âu.


Các bộ phim của Woody Allen đa phần đề cập đến các mối quan hệ mang đậm tính bi - hài và đều phản ánh những khía cạnh buồn của cuộc sống. “Tôi muốn chỉ cho mọi người thấy, cuộc sống này thực sự vô cùng khó khăn, cho dù bạn có là người nổi tiếng hay không”, Woody Allen nói.



H.H (Theo AFP)

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva lần thứ 34

Tối 21/6, tại thủ đô Moscow (Mátxcơva) của Nga đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva lần thứ 34

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN