Vật phẩm kỷ niệm năm Nhâm Thìn 2012 của Trung Quốc

Năm Nhâm Thìn 2012 theo âm lịch ở Trung Quốc là năm con rồng, thuộc hành Thủy trong Ngũ Hành, là trạng thái của mạch chảy bất tận, có nguồn cội sâu xa. Với tư cách là vật tổ (totem), rồng luôn được coi là biểu trưng và tinh thần tiếp nối của dân tộc Trung Hoa, vì thế phàm là con cháu của Viêm Hoàng (Viêm đế - Hoàng đế) ở xứ Hoa Hạ đều có thể được gọi là “hậu duệ của rồng”.

.

Mặt trước và mặt sau của ấn rồng

Trong văn hóa truyền thống cũng như trong quan niệm cầm tinh con giáp và phúc đức giầu sang của người Trung Quốc, rồng còn tượng trưng cho mưa thuận gió hòa, may mắn và cao quý. Vì thế, từ bao đời nay người dân Trung Quốc đã thông qua hình tượng nghệ thuật để gửi gắm mọi ước nguyện tốt đẹp của mình vào hình tượng của rồng.

Theo Công ty tư vấn đầu tư cơ nghiệp Gia Đức ở Bắc Kinh, doanh nghiệp làm chức năng khai thác, phát triển văn hóa đặc sắc dân tộc và thế giới, để tôn vinh năm rồng trong đời sống văn hóa độc đáo của dân tộc Trung Hoa, năm nay Công ty đúc tiền Nam Kinh thuộc Tổng Công ty giấy bạc tiền tệ Trung Quốc đã chế tác vật phẩm lưu giữ đặc biệt về con giáp linh thiêng mừng năm mới 2012. Đó là “Đại ấn tín bạc năm rồng Nhâm Thìn Trung Quốc 2012” để cầu phúc cho Rồng Trung Hoa hưng thịnh hóa thân.

Chất liệu đúc “Đại ấn tín” là bạc ròng 999, nặng 5.000 gam, đường kính 180 mm, được đúc với kỹ thuật tinh vi, dưới sự giám sát của Đại sư Trần Kiên, tác giả thiết kế của đồng tiền Gấu trúc bằng vàng có ý nghĩa kỷ niệm trọng đại từ năm 1983. Hoa văn chạm nổi ở mặt trước của ấn thể hiện sự cao quý, quyền thế của “chính rồng”.

Mặt sau của ấn là hoa văn phù điêu về Thiên đàn ở Bắc Kinh, ghi dấu mốc “năm Rồng Nhâm Thìn Trung Quốc 2012”.


Mặt trước và mặt sau đồng tiền mệnh giá 100.000 NDT.


Ấn rồng năm nay sẽ phát hành 500 chiếc, có chứng nhận giám định ấn tín cho từng chiếc và giá gốc là 88.000 NDT (294 triệu đồng VN)/chiếc. Đây sẽ là quà tặng năm mới “đẹp thể diện” nhất, và hộp đựng ấn rồng cũng sẽ được nâng lên đẳng cấp và phẩm chất tương xứng với giá trị vật phẩm bên trong.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 31/10/2011 cũng đã phát hành một bộ 17 đồng tiền bằng vàng (8 đồng) và bằng bạc (7 đồng) 999 để kỷ niệm năm Nhâm Thìn 2012. Mặt trước của 17 đồng tiền này in hình hoa văn Quốc huy Nước CHND Trung Hoa, đồng thời khắc tên nước và niên hiệu. Còn mặt sau của những đồng tiền này đều in hình rồng và khắc hai chữ Nhâm Thìn. Trọng lượng các đồng tiền này tăng dần từ 1/10 ounce (1 ounce kim loại quý tương đương 31,1 gam) lên 1 ounce, 5 ounce, 1 kg và 10 kg, tất cả đều là vàng và bạc loại 99,9%. Về số lượng phát hành, đồng tiền được phát hành nhiều nhất - 80.000 đồng - là đồng tiền mệnh giá 10 NDT, bằng bạc nặng 1 ounce, đường kính 85 mm. Đồng tiền được phát hành ít nhất -18 đồng - là đồng tiền mệnh giá 100.000 NDT, bằng vàng 999 nặng 10 kg, đường kính 180 mm.

Trần Huy Cậy (P/v TTXVN tại Trung Quốc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN