Tỷ phú Hy Lạp tìm cách tránh "nhòm ngó"

Đứng trước nguy cơ các chủ nợ Hy Lạp siết chặt hơn nữa lĩnh vực thuế và tránh những điều phiền hà, nhòm ngó có thể xảy ra khi sự chú ý của thế giới đang đổ về đất nước này những ngày qua, những người giàu nhất của Hy Lạp đang xem xét khả năng sẽ di chuyển hạm tàu biển lớn và hiện đại của họ sang CH Cyprus (CH Síp).

Các gia đình giàu có nhờ các hạm tàu của Hy Lạp vốn không phải đóng một đồng tiền thuế nào từ các khoản thu nhập ở nước ngoài nhờ một đạo luật được thông qua vào năm 1967. Theo nhật báo kinh tế Italy Il Sole 24 Ore, trong năm 2013 và 2014, bất chấp cuộc khủng hoảng Hy Lạp ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, đẩy nhiều người ra đường trong khánh kiệt và khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, tài sản của các tỷ phú và triệu phú Hy Lạp trong lĩnh vực hàng hải đã tăng 9%. Nhờ đạo luật 1967, ước tính trong các năm từ 2000 đến 2010, các tỷ phú đã chuyển ra nước ngoài khoảng 140 tỷ euro, tương đương với 43% nợ công của Hy Lạp, mà không phải đóng một đồng tiền thuế nào.


Những gia đình giàu có của Hy Lạp bắt đầu thực hiện những cuộc "di tản" hạm tàu gần 4.000 chiếc của mình sang CH Cyprus láng giềng.



Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Alexis Tsipras đã từng đưa ra một đề xuất nhằm thu ngân sách một khoản nhỏ thu nhập của họ, nhưng không thành, do các ông chủ trong ngành hàng hải, vốn đem lại việc làm cho 250.000 người lao động và đóng góp tương đương 7% GDP, đã dọa sẽ rời bỏ Hy Lạp. Chính phủ đã buộc phải lui bước và rút lại đề xuất này. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong những tuần tới, khi Brussels có thể can thiệp và tìm cách loại bỏ những đặc quyền mà những gia đình tỷ phú hàng đầu của Hy Lạp như Onassis hay Niarchos đã được hưởng trong nhiều thập niên qua. Theo Italy Il Sole 24 Ore, không rõ là để “đe dọa” chính phủ ở Athens hay là cảnh báo châu Âu, những gia đình giàu có của Hy Lạp bắt đầu thực hiện những cuộc "di tản" hạm tàu gần 4.000 chiếc của mình sang CH Cyprus láng giềng.

Theo Thomas Kazakos, người đứng đầu của Cyprus Shipping Chamber, cơ quan chịu trách nhiệm về tàu biển của Cyprus, nhiều hạm tàu lớn của Hy Lạp đang tính đến việc mở cơ sở ở Cyprus và việc này diễn ra là vì nhiều lý do, không chỉ do cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp, mà còn vì sự gần gũi về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội giữa hai quốc gia. Trên thực tế, hiện tại 40% số tàu đang mang cờ Cyprus thuộc về các tỷ phú Hy Lạp, một quyền lực thực sự trong ngành vận tải biển toàn cầu, chủ yếu là tàu chở hàng, chiếm 16% tải trọng tàu biển của cả thế giới và cũng là những người đặt hàng đóng mới tàu biển hàng đầu trên thế giới trong những năm qua.

Đảo quốc nhỏ bé Cyprus cũng có thể được coi là một quyền lực về vận tải biển. Với hơn 1.000 tàu biển lớn, đất nước này có hạm tàu lớn thứ ba ở châu Âu và thứ 10 trên thế giới. Dù trên thực tế 87% số tàu cắm cờ Cyprus này do các công ty trong khối Liên minh châu Âu (EU) sở hữu, Cyprus ngày càng thu hút các công ty tàu biển nước ngoài và theo xu hướng hiện tại, sắp trở thành một thiên đường cho các tỷ phú Hy Lạp, với mức thuế thấp hơn rất nhiều các nước EU.

Người giàu nhất Hy Lạp hiện tại là tỷ phú Philip Niarchos, 61 tuổi, với tài sản lên tới 11,5 tỷ USD. Là con của tỷ phú Stavros Niarchos, đối thủ số một của nhà tài phiệt Aristotele Onassis, Philip được thừa hưởng phần lớn tài sản của cha sau khi ông này qua đời năm 1996, với một đội tàu chở dầu lên tới 80 chiếc. Người giàu thứ hai ở Hy Lạp sau Niarchos là Spiro Latsis, với tài sản ít hơn 100 triệu USD, cũng là một ông trùm về vận tải biển thế giới.

Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)
 Hy Lạp lại lỡ hạn thanh toán nợ cho IMF
Hy Lạp lại lỡ hạn thanh toán nợ cho IMF

Hy Lạp đã không thanh toán được khoản vay 456 triệu euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế đáo hạn ngày 13/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN