Trung Quốc thông báo 2 ca nguy kịch do nhiễm cúm H5N1

Bộ Y tế Trung Quốc ngày 10/2 đã thông báo hai ca nhiễm virút cúm H5N1 ở người, đang trong tình trạng nguy kịch, tại thành phố Quý Dương, Tây Nam nước này.

Cúm H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 365.000 người. (Ảnh minh họa)

Dẫn lời nhà chức trách y tế địa phương, bộ trên cho biết một phụ nữ 21 tuổi và một người đàn ông 31 tuổi đã có phản ứng dương tính với virút cúm H5N1 trong xét nghiệm ngày 10/2.

Hai bệnh nhân này lần lượt xuất hiện các triệu chứng cúm vào ngày 2 và 3/2. Điều tra cho thấy hai bệnh nhân này không tiếp xúc với gia cầm trước khi đổ bệnh. Hiện cả hai bệnh nhân đều đang được điều trị khẩn cấp.

Những người tiếp xúc gần gũi với hai bệnh nhân cũng đang được theo dõi y tế, song cho đến nay, chưa có ai xuất hiện các triệu chứng cúm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi bùng phát mạnh vào năm 2003, virút cúm H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 365 người trên thế giới.

Loại virút này thường lây lan từ gia cầm sang người thông qua con đường tiếp xúc trực tiếp, song giới chuyên gia đang lo ngại nó có thể biến đổi, truyền trực tiếp từ người sang người./.
Dịch cúm lan rộng tại Mỹ
Dịch cúm lan rộng tại Mỹ

Tại Mỹ, Thống đốc bang New York ông Andrew Cuomo ngày 12/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch cúm, hiện đã làm hơn 19.000 người bị sốt, đồng thời đề nghị đưa trẻ sơ sinh và trẻ em đi tiêm phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN