Triều Tiên “nóng” vẫn hấp dẫn du khách

Một công ty du lịch Anh chuyên tổ chức tour đến Triều Tiên mới đây đã ghi nhận làn sóng du khách quan tâm đến du lịch tại đất nước này bất chấp tình hình căng thẳng đang diễn ra.


 

Khách du lịch nước ngoài thường được xem những buổi biểu diễn quy mô “Arirang” tại Triều Tiên. Ảnh: Internet

Công ty du lịch Regent Holidays có trụ sở tại Anh cho biết, số lượng khách quan tâm và muốn đặt trước các chuyến du lịch đến Triều Tiên trong những tháng đầu năm nay đã tăng đột biến tới 400% so với năm 2012. Regent Holidays đã mở các tour du lịch tới Triều Tiên từ năm 1985 và hiện nay số khách du lịch của công ty đến đây hàng năm là khoảng 200 người.


Gần đây giới lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra nhiều thông điệp đe dọa như triển khai tên lửa hạt nhân, tuyên bố bước vào “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Giám đốc marketing của Regent, Gillian Leaning cho biết, phản hồi của khách hàng đã chỉ ra rằng, với một đất nước đang là mối quan tâm của truyền thông, cho dù là vì lý do tốt hay xấu, thì mọi người đều trở nên đặc biệt quan tâm đến quốc gia đó.


"Hầu hết những khách hàng liên hệ với chúng tôi đều chưa biết gì nhiều về Triều Tiên. Họ chỉ biết đến đất nước này trên bản tin thời sự hoặc có thể họ tìm kiếm thông tin trên Google và nhận ra rằng mình có thể đến đó. Đây không phải là một địa điểm du lịch phổ biến nhưng mọi người lại đang tỏ ra rất tò mò và muốn tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra tại đất nước đó", Leaning nói và tiết lộ thêm rằng, các khách hàng của cô rất nghiêm túc, chưa ai hủy tour du lịch đã đặt trước đến Triều Tiên.


Về lý thuyết, ngoại trừ người Hàn Quốc và nhà báo thường bị từ chối, khách du lịch của mọi quốc gia đều được phép đến Triều Tiên du lịch. Khách du lịch thường phải qua Trung Quốc để di chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay đến đất nước bị cô lập này.


Khi đến Triều Tiên, du khách được tổ chức đi theo đoàn và có rất ít cơ hội để họ tự do khám phá, thêm vào đó là những quy định chặt chẽ chỉ tham quan và chụp ảnh tại một số nơi nhất định được cho phép. Các địa điểm cho phép du khách tham quan chủ yếu là khu vực trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, một số nơi thuộc vùng phi quân sự gần biên giới Hàn Quốc.


Các đoàn du khách luôn được tháp tùng bởi những hướng dẫn viên Triều Tiên “đặc biệt”, những người được đánh giá là khá thông thạo tiếng Anh. Theo lời kể của một số du khách, khi rời Triều Tiên, lính biên phòng thậm chí có thể xem máy ảnh của du khách và xóa đi những bức “không phù hợp”. Gần đây Triều Tiên đã cho phép khách du lịch nước ngoài mang và sử dụng điện thoại riêng của họ, thậm chí được sử dụng dịch vụ internet 3G, một động thái mới nới lỏng hạn chế trong du lịch. Tuy nhiên vào cuối tháng 3 Triều Tiên đã quyết định cắt dịch vụ 3G dành cho khách du lịch để ngăn chặn họ đăng tải hình ảnh ra bên ngoài qua mạng internet.


Du lịch tại Triều Tiên cũng thật sự đem lại những điều lý thú. Điểm nhấn đáng nhớ khi đến đây là đôi khi du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự kiện trình diễn tập thể quy mô nhất của nước này được gọi là "Arirang". Có thể nói buổi trình diễn “Arirang” thực sự là hiện tượng đặc biệt, thường với 100.000 thành viên tham gia biểu diễn trong 90 phút bao gồm thể dục, nhào lộn, nhảy múa, kịch cùng với các hiệu ứng âm nhạc...


Mặc dù căng thẳng đang diễn ra nhưng Triều Tiên cho biết không có thay đổi gì về chính sách du lịch. Hôm 4/4 vừa qua, Bộ ngoại giao nước này đã có thông cáo nhấn mạnh "không có sự gia tăng đe dọa và nguy hiểm tới những người nước ngoài đang sinh sống hoặc du lịch tại CHDCND Triều Tiên".
Quay trở lại công ty Regent Holidays, Gillian Leaning chia sẻ: “Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề an toàn khi du lịch đến Triều Tiên thời gian này”, nhưng cô cũng cho biết trong vòng 10 năm qua chưa có tour du lịch nào của công ty tới Triều Tiên bị hủy.

 

Hà Linh (theo Telegraph)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN