Toyota lại đứng đầu thế giới

Tập đoàn chế tạo ô tô Nhật Bản Toyota đã bán được gần 9,75 triệu chiếc xe trên toàn cầu trong năm 2012, con số kỷ lục đưa hãng này trở lại vị trí nhà chế tạo ô tô số một thế giới.


 

Doanh số của Toyota tại Nhật Bản tăng 35% trong năm 2012.

 

Trong khi đó, tập đoàn xe hơi General Motors (GM) của Mỹ bị đẩy xuống vị trí thứ hai với 9,27 triệu xe được bán ra; tiếp đến là Volkswagen của Đức (9,1 triệu xe).


Số liệu công bố ngày 28/1 cho thấy các mẫu xe bán chạy của Toyota trong năm qua gồm Camry, Prius động cơ hỗn hợp (có thể chạy cả xăng và điện) và Lexus, với doanh số bán ra tăng gần 23%.


Doanh số của Toyota ngoài nước tăng 19%, trong khi tại Nhật Bản tăng 35%. Trong số các thị trường mang lại thành công cho Toyota có Mỹ và một số nước châu Á gồm Inđônêxia và Ấn Độ.


Kết quả trên cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Toyota sau hàng loạt khó khăn từ hậu quả của thảm họa động đất gây sóng thần đến các đợt thu hồi xe ở thị trường Bắc Mỹ do lỗi kỹ thuật. Năm 2013, Toyota đặt mục tiêu bán 9,91 triệu xe.


Viên Thị Luyến (P/v TTXVN tại Canađa)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN