Tổng thống Bashar Al Assad: Xyri sẵn sàng giải quyết bất ổn

Xyri sẵn sàng nỗ lực một cách chân thành nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này là tuyên bố ngày 11/3 của Tổng thống Xyri Bashar Al Assad trong cuộc gặp cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, đang ở thăm Xyri trong vai trò Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arập (AL). Đài truyền hình Xyri mô tả cuộc gặp quan trọng này diễn ra "trong bầu không khí tích cực", mở ra triển vọng có thể ngăn chặn cuộc nổi dậy ở Xyri leo thang thành một cuộc nội chiến toàn diện.

Đặc phái viên Kofi Annan (trái) và Tổng thống Xyri Bashar Al Assad trong cuộc gặp tại thủ đô Đamát ngày 11/3. Ảnh: Sana

Theo hãng thông tấn chính thức SANA, tại cuộc gặp, Tổng thống Assad khẳng định, các cuộc đối thoại hay nỗ lực chính trị sẽ không thể thành công nếu các nhóm khủng bố vẫn tồn tại và gieo rắc sợ hãi, bất ổn tại Xyri bằng những hành động tấn công dân thường và binh sĩ, phá hoại tài sản công và tài sản của người dân. Trong khi đó, ông Annan cam kết sẽ làm việc công bằng và độc lập, đồng thời khẳng định "phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Xyri".

Võ sĩ quyền Anh Xyri bị sát hại Võ sĩ quyền Anh người Xyri Ghiath Tayfour đã bị một nhóm vũ trang bắn chết tại thành phố Aleppo ở phía tây bắc Xyri. Theo hãng tin SANA, Tayfour bị bắn 5 viên đạn vào đầu khi đang lái xe trên một con phố gần trường Đại học Aleppo. Vụ ám sát này là một phần trong chiến dịch khủng bố của các nhóm vũ trang Xyri nhằm giết hại những nhân vật nổi tiếng trong xã hội nước này. Tayfour là nhà vô địch giải quyền Anh quốc gia Xyri từ năm 1984 đến năm 1998.

Đặc phái viên Annan cũng bày tỏ hy vọng vào một giải pháp hòa bình, mong muốn hợp tác với chính quyền Xyri để thực hiện đối thoại chính trị nhằm khôi phục sự ổn định tại Xyri và đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Assad, ông Annan cho biết ông cảm thấy lạc quan về triển vọng chấm dứt bạo lực ở Xyri dù quá trình này còn khó khăn.

Người dân Xyri biểu tình ủng hộ Tổng thống Assad ngày 10/3.

Đúng vào thời điểm Tổng thống Assad và ông Annan họp tại thủ đô Đamát, ngày 11/3, lần đầu tiên Nga và AL đã đạt được thỏa thuận về tình hình Xyri kể từ khi làn sóng bạo loạn bùng phát tại quốc gia Trung Đông này cách đây gần một năm.

Bộ Thông tin Xyri sẽ giám sát một số nhà báo đến từ các tổ chức truyền thông nước ngoài vào Xyri một cách trái phép, đồng thời sẽ áp dụng các hình thức pháp lý cần thiết đối với những cá nhân và tổ chức này. Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn tuyên bố ngày 10/3 của Bộ Thông tin Xyri nêu rõ: Một số nhà báo, đặc biệt là các nhà báo thuộc các kênh truyền hình vệ tinh có thái độ thù địch đối với Xyri, đang hỗ trợ những kẻ khủng bố, thúc đẩy hành động tội phạm của chúng, đồng thời bịa đặt những thông tin vô căn cứ về tình hình Xyri. Tất cả những hành động này bị xem là đồng lõa với chủ nghĩa khủng bố, chống lại đất nước và người dân Xyri, nên sẽ bị truy tố trước pháp luật. Bộ Thông tin Xyri hiện đã cho phép hơn 365 nhà báo và tổ chức truyền thông hoạt động tại Xyri kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. SANA ngày 11/3 đưa tin, Hassan Shaaban, giám đốc văn phòng kênh truyền hình Al Jazeera tại Bâyrút (Libăng) đã từ chức để phản đối kênh truyền hình này đưa tin sai lệch về Xyri. Ngày 8/3, hai người khác là nhà sản xuất chương trình Mousa Ahmad và phóng viên Ali Hashem của kênh này cũng từ chức vì lý do tương tự. Trước đó, ông Ghassan bin Jeddo, giám đốc trước đó của văn phòng Al Jazeera tại Bâyrút cũng từ chức. Nhà báo này nói rằng kênh Al Jazeera của Cata “đã trở thành trung tâm hoạt động khiêu khích và kích động chống lại Xyri và các nước Arập khác.

Thỏa thuận 5 điểm này yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Xyri, thực hiện giám sát công bằng, phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, phân phát hàng viện trợ nhân đạo và ủng hộ Đặc phái viên Annan. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga và AL mong muốn "chấm dứt tình trạng bạo lực tại Xyri bất luận nguồn gốc bạo lực xuất phát từ đâu". Trước đó, ông Lavrov cũng cho rằng HĐBA sẽ có cơ hội đạt được nghị quyết mới về Xyri, nếu văn kiện này không ủng hộ việc vũ trang cho các tay súng nổi dậy ở Xyri.

Trong một diễn biến có liên quan, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ mọi hành động can thiệp quân sự vào Xyri, ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này, đồng thời tái khẳng định quan điểm Tổng thống Assad phải chấm dứt bạo lực.

* Hãng tin SANA ngày 11/3 cho hay, các lực lượng vũ trang Xyri đã đập tan âm mưu xâm nhập của một nhóm vũ trang từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực nông thôn ở tỉnh Idleb (tây bắc Xyri) có biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí như súng AK 47, súng bộ binh, súng máy, thiết bị thông tin, thuốc men, quân phục, đạn dược.

Sau khi giải phóng thành phố Homs, lực lượng vũ trang Xyri đã bắt đầu chiến dịch ở tỉnh Idleb - nơi mà trong thời gian gần đây có một lực lượng lớn các phần tử vũ trang được huấn luyện và trang bị vũ khí trong các trại huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập vào.

Dương Hạnh (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN