Tàu Trung Quốc phá kỷ lục lặn sâu 7.000 m

Tàu lặn Giao Long có người điều khiển của Trung Quốc đã thiết lập một kỷ lục mới sau khi vượt qua mốc 7.000 m trong một lần lặn ở đại dương sáng 24/6.

Tàu Giao Long được đưa xuống biển trước lần lặn đầu tiên ngày 15/6.

 

Theo Tân Hoa xã, tàu Giao Long đã lặn xuống độ sâu 7.015 m ở Rãnh Mariana thuộc tây Thái Bình Dương trong lần lặn thứ tư kể từ khi đến khu vực trên hồi đầu tháng này.


Vụ lặn tàu lần thứ tư bắt đầu lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) khi trời mưa to và tàu đạt tới độ sâu trên 7.000 m lúc 11 giờ. Ba nhà khoa học điều khiển tàu đã đưa Giao Long xuống đáy đại dương và từ đó gửi lời chào tới ba nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trên tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9, được phóng lên quỹ đạo ngày 16/6 vừa qua.


Trước đó, tàu Giao Long đã đạt tới các độ sâu 6.671 m, 6.965 m và 6.963 m trong 3 lần lặn trước, diễn ra trong thời gian từ ngày 15 - 22/6.


Cùng ngày, các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc làm việc trên tàu Thần Châu 9 đã thực hiện thành công các thao tác điều khiển bằng tay để ghép nối Thần Châu 9 với môđun Thiên Cung 1 đang bay trên quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thành công kỹ thuật ghép nối tàu vũ trụ qua thao tác bằng tay của người điều khiển, vốn đòi hỏi sự khéo léo và độ chính xác cao, cũng như sự phối hợp chặt chẽ từ các nhà du hành vũ trụ. Trước đó, các vụ ghép nối tàu vũ trụ của Trung Quốc đều được thực hiện tự động.


Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, chứng tỏ Trung Quốc đã hoàn toàn chiếm lĩnh công nghệ lắp ghép tàu vũ trụ qua điều khiển bằng tay của con người. Như vậy Trung Quốc đã là quốc gia thứ ba sở hữu công nghệ này, sau Nga và Mỹ. Thành công này cũng sẽ đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới việc xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình vào năm 2020.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN