Singapore - điểm khởi nghiệp lý tưởng

Theo Báo cáo khảo sát hoạt động doanh nghiệp toàn cầu năm 2012, Singapore là nơi tốt thứ hai trên thế giới để doanh nghiệp khởi nghiệp.


Bản báo cáo về Singapore do Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore tiến hành trong khuôn khổ dự án nghiên cứu về hoạt động hàng năm của doanh nghiệp toàn cầu với sự cộng tác của các trường đại học tại 69 nước trên toàn thế giới.


Singapore là sự lựa chọn lý tưởng của các doanh nghiệp.Ảnh: Internet


Phó Giáo sư Olexander Chernyshenko của Trường Doanh nghiệp Nanyang thuộc Đại học Công nghệ Nanyang cho biết, trong 25 nền kinh tế phát triển được đưa vào diện nghiên cứu trong năm 2012, Singapore đứng thứ hai, sau Mỹ, về cấp độ hoạt động doanh nghiệp. Ông nói: “Bản báo cáo năm 2012 về doanh nghiệp tại Singapore cho thấy người dân nước này ngày càng nhận thấy rằng sở hữu doanh nghiệp là lựa chọn cần thiết để kiếm sống”.


Báo cáo còn viết rằng về chính sách hỗ trợ của chính phủ về mặt tài chính và các mặt khác, Singapore  đạt điểm số cao nhất trong 25 nền kinh tế được nghiên cứu.


Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2013 của Ngân hàng Thế giới cũng xếp Singapore ở vị trí đầu bảng. Đây là năm thứ bảy liên tiếp “đảo quốc Sư tử” đứng thứ nhất thế giới về môi trường kinh doanh.


Kim Yến (P/v TTXVN tại Singapore)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN