Sau 10 năm chỉ có bé gái, ngôi làng Ba Lan chào đón bé trai đầu tiên

Mới đây, sự chào đời của bé trai Bartek đã phá vỡ hiện tượng chỉ sinh con gái trong suốt 10 năm qua tại làng Miejsce Odrzańskie ở phía Nam Ba Lan.

Chú thích ảnh
Bé trai Bartek chào đời vào ngày 2/5. Ảnh: Dailymail

Chia sẻ với trang mạng địa phương The First News, Thị trưởng Rajmund Frischko cho biết: “Đây là một tin tốt đẹp, đặc biệt là khi chúng ta đang phải đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra”.

Mẹ của Bartek, cô Anna Milek cho biết cô sinh mổ vào ngày 2/5 vừa qua. Cô nói: “Ca mổ đã đem tôi trở lại cuộc sống này và điều kỳ diệu đã xảy ra. Bartek không chỉ là một bé trai mà là cậu bé đầu tiên của Miejsce Odrzańskie sau 10 năm. Giống như những đứa trẻ mới sinh khác, Bartek cần nhiều sự quan tâm, chú ý và tình cảm của mẹ”.

Bé Bartek chào đời là một sự giải tỏa đối với 300 người dân trong làng. Gần đây, ngôi làng này phải chứng kiến tình trạng dân số giảm dần vì nhiều phụ nữ trẻ rời làng để sang nơi khác tìm bạn đời và gây dựng cuộc sống mới. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương - anh Tomasz Golasz - cho biết tháng trước, một bé gái cũng mới chào đời, thêm vào danh sách 13 bé gái chào đời trong làng suốt 10 năm.

“Mỗi một em bé sinh ra đều đặc biệt, nhưng trường hợp của Bartek khiến chúng tôi hy vọng về tương lai”, Thị trưởng Frischko bày tỏ.

Anna và bé trai Bartek vẫn đang được chăm sóc trong bệnh viện. Bố của em bé, anh Grzegorz cho biết gia đình muốn đảm bảo sự riêng tư và không muốn truyền thông chú ý. 

Năm ngoái, làng Miejsce Odrzańskie đã trở thành tâm điểm của truyền thông Ba Lan sau khi địa phương này cử một đội lính cứu hỏa toàn nữ tới cuộc thi tình nguyện cứu hỏa khu vực. Sau đó, ngôi làng đã nhận được vô số lời khuyên làm thế nào để sinh con trai. Thậm chí, một bác sĩ còn khuyến khích những người phụ nữ nào muốn sinh con trai nên có chế độ ăn giàu canxi.

Chú thích ảnh
Đội lính cứu hỏa toàn phụ nữ của làng Miejsce Odrzańskie thu hút sự chú ý của truyền thông Ba Lan. Ảnh: REX

Tháng 8/2019, Thị trưởng Frischko hứa sẽ có phần thưởng đặc biệt cho cặp đôi tiếp theo trong làng sinh con trai. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Mỹ New York Times, Thị trưởng Frischko cho biết ông cân nhắc đặt tên đường hoặc một cây sồi theo tên của bé trai được cả làng mong đợi từ lâu.

Giới chức trong làng Miejsce Odrzanskie chia sẻ họ không biết tại sao từ năm 2010 đến trước tháng 5/2020, không một cặp đôi nào sinh con trai. Người làng bắt đầu lo lắng về gánh nặng công việc tại các trang trại trong tương lai. Phụ nữ tại đây thường xuyên phải làm việc để bù đắp thiếu hụt nhân lực trong ngành nông nghiệp. 

Theo số liệu thống kê, tại Ba Lan, số lượng bé trai nhiều hơn bé gái. Trong năm 2017, Ba Lan chào đón tổng cộng 207.000 bé trai và 196.000 bé gái.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Người mẹ chỉ có 1 lá phổi kiên cường sinh con ở tuổi 75
Người mẹ chỉ có 1 lá phổi kiên cường sinh con ở tuổi 75

Mới đây, một phụ nữ dù đã 75 tuổi và chỉ còn 1 lá phổi nhưng vẫn kiên cường sinh con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN