Quốc gia phạt tiền, bỏ tù người chửi bậy nơi công cộng

Do nói tục, chửi bậy là hành vi phạm pháp tại nhiều bang của Australia, nên người vi phạm sẽ phải nhận hình phạt rất nặng.

Chú thích ảnh
Chửi thề ở các địa điểm công cộng là bất hợp pháp ở Australia. Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo các điều luật nghiêm khắc về văn minh công cộng ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ trên khắp đất nước, người dân Australia có thể phải nộp khoản tiền phạt lên đến 21.720 USD (khoảng 500 triệu đồng) hoặc ngồi tù 6 tháng nếu họ bị bắt quả tang chửi thề tại nơi đông người. 

Mặc dù hoàn toàn được chửi bậy tại nhà riêng, nhưng nếu thực hiện hành vi thô tục này ở công viên, bãi biển hoặc quán cà phê thì sẽ bị coi là tội phạm.

Đạo luật Sơ lược về các vi phạm của bang New South Wales năm 1988 quy định mọi người dân không được sử dụng ngôn ngữ xúc phạm ở gần nơi công cộng hoặc trường học.

Bất cứ ai bị bắt sẽ phải nộp khoản tiền phạt lên đến 660 USD. Họ thậm chí phải chấp hành kịch khung 100 giờ lao động công ích nếu họ nói tục ở gần trường học.

Ở Nam Australia, hình phạt tối đa cho hành vi nói bậy nơi công cộng là 1.250 USD hoặc ba tháng tù.
Bang Queensland và Victoria cũng quy định hành vi chửi thề là gây mất trật tự và bạo lực.

Tệ nhất, ai bị bắt gặp nói bậy ở hai tiểu bang trên đều có thể phải đối mặt với tội danh gây rối trật tự công cộng.

Hành vi phạm pháp này có thể phải ngồi tù lên đến 6 tháng hoặc nộp 3.325 USD ở Queensland. Ở Victoria, hình phạt là 5 tháng tù giam hoặc khoản tiền phạt 21.720 USD.

Những người nói bậy ở Tasmania cũng có nguy cơ nhận bản án ba tháng tù giam hoặc nộp phạt 519 USD.

Ở vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia, những người thích nói những lời lẽ phản cảm ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 100 - 500 USD.

Người dân Australia bị buộc tội nói bậy ở nơi công cộng có thể tự bào chữa trước tòa án bằng cách khẳng định việc họ chửi thề là điều cần thiết: để tự vệ hoặc bị ép buộc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Daily Mail)
Sở thú Cuba dùng động vật làm liệu pháp điều trị đặc biệt cho trẻ khuyết tật
Sở thú Cuba dùng động vật làm liệu pháp điều trị đặc biệt cho trẻ khuyết tật

Một sở thú tại Cuba đã sử dụng các loài động vật như báo đốm, rắn, trăn... để giúp trẻ em khuyết tật cải thiện các vấn đề tâm lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN