Panama quy định đàn ông và phụ nữ ra khỏi nhà theo ngày chẵn - lẻ

Ngày 30/3, Chính phủ Panama thông báo các biện pháp cách ly nghiêm ngặt mới trong nỗ lực làm chậm lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Cuango, Panama ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 1/4, đàn ông và đàn bà sẽ chỉ được ra khỏi nhà 2 giờ/lần và vào các ngày khác nhau trong tuần. Cụ thể, đàn ông được phép đi siêu thị hoặc ra hiệu thuốc vào ngày thứ Ba, Năm, Bảy, trong khi phụ nữ được phép vào ngày thứ Hai, Tư, Sáu. Không ai được ra ngoài vào ngày Chủ nhật. Biện pháp mới sẽ được áp đặt trong 15 ngày. Trước đây, các quy định cách ly của Panama không dựa trên giới tính.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng An ninh Juan Pino cho biết: "Biện pháp cách ly tuyệt đối này là nhằm cứu sự sống của chính bạn". Theo ông, trên 2.000 người đã bị bắt giữ trong tuần trước vì không tuân thủ quy định về cách ly.

Hiện Panama đã ghi nhận 1.075 ca nhiễm và 27 ca tử vong.

* Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 30/3, trước tình trạng số ca mắc bệnh và tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày một tăng cao, Chính phủ liên bang Mexico đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Mexico City ngày 17/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan y tế Mexico cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế nhằm mục đích làm cho người dân hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cũng như tầm quan trọng của việc ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết nhằm giảm tốc độ truyền nhiễm và tránh việc hệ thống y tế bị quá tải. 

Theo Thứ trưởng Y tế Hugo López-Gatell, hàng loạt các biện pháp được áp dụng ngay nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, gồm đình chỉ ngay lập tức các hoạt động không cần thiết trong khu vực công và tư nhân cho đến ngày 30/4, không tổ chức các cuộc họp hoặc hội nghị từ 50 người trở lên và tuân thủ nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Bộ Y tế Mexico thông báo số ca dương tính với virus SARC-CoV-2 tại nước này đã tăng lên 1.094 người, trong đó có 28 ca tử vong, và 2.752 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Theo thống kê, 14% trên tổng số ca bệnh cần chăm sóc y tế, trong đó 5% đang ở tình trạng nguy kịch. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hai thống đốc bang và hai nghị sỹ xét nghiệm dương tính với SARC-CoV-2.

Bộ trên cho biết dịch COVID-19 đã lây lan ra toàn bộ lãnh thổ Mexico và nhận định, trong những ngày tiếp theo, số ca mắc bệnh và tử vong sẽ tiếp tục tăng. Dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

* Cùng ngày, tàu bệnh viện quân sự USNS Comfort với 1.000 giường bệnh đã cập cảng Manhattan, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thành phố New York nói riêng và bang cùng tên nói chung của Mỹ đang gồng mình chống chọi với COVID-19.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 29/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo cho rằng cần lên kế hoạch chống dịch bệnh COVID-19 quyết liệt trong 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần ngay từ bây giờ và "phải đảm bảo rằng chúng ta ở trong thế thắng trong cuộc chiến này".

Bang New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Mỹ. Hiện bang này đang tăng cường năng lực của bệnh viện và chạy đua với thời gian khi đỉnh điểm của dịch bệnh được dự báo đang đến gần.

Theo kế hoạch, tàu USNS Comfort sẽ chăm sóc cho những người dân New York cần điều trị tích cực không liên quan đến virus SARS-CoV-2 nhằm giảm gánh nặng cho một mạng lưới bệnh viện hiện đã quá tải.

Mỹ hiện có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Theo số liệu của worldometers.info cập nhật 12h30 ngày 31/3 (giờ Việt Nam) với 164.253 bệnh nhân và 3.167 người tử vong. Số ca tử vong tại bang New York ước khoảng 1.200 ca.                          

Việt Hùng- Bích Liên (TTXVN)
Đại Kim tự tháp ở Ai Cập thắp sáng thông điệp 'Hãy ở nhà'
Đại Kim tự tháp ở Ai Cập thắp sáng thông điệp 'Hãy ở nhà'

Tối 30/3, Đại Kim tự tháp thuộc quần thể Giza nổi tiếng ở phía Tây Nam thủ đô Cairo của Ai Cập đã thắp sáng trời đêm bằng những thông điệp thể hiện tình đoàn kết với những y, bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN