Ôxtrâylia sử dụng thử nghiệm máu đông lạnh tại các bệnh viện

Các sản phẩm máu đông lạnh từng được sử dụng thành công để điều trị cho các binh sĩ bị thương tại Ápganixtan sẽ được đưa vào thử nghiệm tại các bệnh viện ở Ôxtrâylia nhằm nâng cao hiệu quả công tác chữa trị.


Các bác sỹ quân y Ôxtrâylia đang dự kiến sử dụng một công nghệ do Hải quân Mỹ phát triển cách đây hơn 30 năm để thử nghiệm hiệu quả của loại máu đông lạnh. Giáo sư Michael Reade thuộc Đại học Queensland cho hay kỹ thuật này có thể mang lại “lợi ích to lớn” cho các bệnh viện ở vùng sâu vùng xa, những nơi thường có nhu cầu sử dụng máu gấp, nhưng gặp khó khăn trong việc vận chuyển. Ông Michael cho biết kỹ thuật này đã được các bác sỹ quân y Hà Lan và Ôxtrâylia sử dụng thành công tại Ápganixtan.


Các ngân hàng máu đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng trong vận chuyển và phân phối là máu chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 5 ngày. Do vậy, những bệnh viện ở xa và có nhiều ca cấp cứu thường thiếu hụt máu dự trữ và lượng máu vận chuyển đến có nguy cơ hết hạn sử dụng trước khi tới nơi.


Quang Minh (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN