Nuôi sư tử phục vụ du khách săn bắn dã man

Tại một trại nuôi dưỡng động vật ở Nam Phi, những con sư tử trưởng thành được thả ra ngoài tự nhiên để các du khách nhiều tiền đến từ Mỹ và châu Âu nổ súng “mua vui”.

Con sư tử trưởng thành bị nhóm du khách hạ gục để giải trí.


Theo điều tra của tờ Guardian (Anh), trung tâm nuôi dưỡng động vật hoang dã Moreson ở miền đông Nam Phi đã lạm dụng chức năng bảo vệ động vật của mình để kiếm bộn tiền từ các hoạt động săn bắn dã man.


Nhiều loài động vật tại trung tâm Moreson được nuôi chỉ để phục vụ cho các hoạt động săn bắn.


Một mặt, trung tâm Moreson nuôi các loài thú hiếm như sư tử, báo đốm, ngựa vằn,… mặt khác lại tổ chức nhiều chương trình “săn bắn tại chuồng”. Đáng tiếc rằng nền công nghiệp giải trí kiểu này đang phát triển rầm rộ.


Thậm chí trên trang web của Moreson còn có những lời quảng cáo, mời gọi săn bắn rất công khai. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng bất bình từ những người yêu động vật trên khắp thế giới.


Xem video dưới:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang (theo Guardian)


Say men, thanh niên nổi hứng trêu voi hoang dã
Say men, thanh niên nổi hứng trêu voi hoang dã

Một vị khách du lịch ở Nam Phi trong men say đã bất ngờ lao ra hù dọa một chú voi hoang dã bất chấp sự nguy hiểm của hành động này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN