Nông nghiệp Nga thất thu hơn 1 tỷ USD vì nắng nóng

Theo ước tính, thời tiết nắng nóng trong mùa hè năm 2012, với nhiệt độ lên tới 29-30 độ C, đã làm cho ngành nông nghiệp Nga thất thu 32-33 tỷ rúp (hơn 1 tỷ USD).


Tại hội nghị bàn về tình hình nắng nóng và việc khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, Thứ trưởng Nông nghiệp Nga Igor Manylov cho biết nắng nóng đã ảnh hưởng tới 6% tổng diện tích canh tác gồm 4,4 triệu hécta cây trồng. Vì vậy, năm nay nông dân Nga sẽ chỉ thu hoạch từ 77 đến 80 triệu tấn ngũ cốc, thay cho mức dự kiến trước đó là 85 triệu tấn. Như vậy, năm 2012, sản lượng ngũ cốc của Nga sẽ thấp hơn 15-16 triệu tấn so với năm ngoái và thấp hơn mức trung bình của 5 năm qua tới 7-10 triệu tấn.


Phát biểu tại hội nghị nói trên, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết năm nay diện tích cháy rừng cũng nhiều hơn 20% so với năm ngoái và tình hình đang trở nên nghiêm trọng do thời tiết nắng nóng. Hiện 11 khu vực ở Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thậm chí nguy hiểm hơn, “giặc lửa” đã làm cho dân chúng một số nơi bị thiệt mạng hoặc bị thương. Thủ tướng Medvedev đã chỉ thị cho chính quyền các địa phương liên quan dành sự giúp đỡ khẩn cấp cho các gia đình bị nạn, đồng thời phối hợp với Bộ tình trạng khẩn cấp nhanh chóng dập tắt các đám cháy rừng và khắc phục hậu quả thiên tai.


Ông Medvedev cũng chỉ thị cho Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich và Bộ trưởng Nông nghiệp Nikolai Fedorov soạn thảo và thi hành ngay các biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp và nông dân trong hoàn cảnh thời tiết hiện nay.

 

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Mátxcơva)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN