Nhật Bản: Lò phản ứng thứ hai chạy hết công suất

Từ sáng 25/7, lò phản ứng số 4 Nhà máy điện Oi của Công ty điện lực Kansai (KEPCO) đã bắt đầu chạy hết công suất, giúp xoa dịu tình trạng thiếu hụt điện năng ở miền tây Nhật Bản. Đây là lò phản ứng thứ hai hoạt động hết công suất sau khi lò phản ứng số 3 bắt đầu hòa lưới điện hôm 9/7.


Nhà máy điện Oi, Nhật Bản. Ảnh Internet


Việc hai lò phát điện hoạt động hết công suất đã loại bỏ được phần lớn tình trạng thiếu hụt điện năng ở khu vực dịch vụ của KEPCO, trong đó có thành phố Osaka. Chính phủ Nhật Bản vẫn duy trì mục tiêu tiết kiệm điện năng 10% đối với khu vực này. Tuy nhiên, Tokyo đã hạ thấp mục tiêu tiết kiệm xuống khoảng 5% đối với các doanh nghiệp, với lý do tỷ lệ tiết kiệm điện 10% đang ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Tokyo có kế hoạch thành lập một Ủy ban điều hành hạt nhân mới vào tháng 9 tới để thụ lý các hồ sơ tái khởi động các lò phản ứng còn lại.

 

Trước đó, toàn bộ 50 lò phản ứng của Nhật Bản đã ngừng hoạt động hoàn toàn do sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima 1 của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO). Tuy nhiên, mặc dù đã tái khởi động được hai lò phản ứng nhằm làm giảm thiếu hụt điện năng, hiện chưa có triển vọng nào cho việc nối lại hoạt động của 48 lò phản ứng còn lại, khiến việc cung ứng điện năng của Nhật Bản tiếp tục bấp bênh.

 

 

Hữu Thắng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Nhật theo đuổi điện hạt nhân bất chấp sự cố Fukushima
Nhật theo đuổi điện hạt nhân bất chấp sự cố Fukushima

Ngày 27/6, Công ty điện lực Tokyo cùng những công ty điện lực có nhà máy điện hạt nhân của Nhật đã tổ chức đại hội cổ đông, và đều nhận được sự đồng thuận của các cổ đông về việc tiếp tục duy trì nguồn điện hạt nhân bất chấp xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN