Nhật Bản lần đầu tiên ghép đồng thời gan-thận

Các bác sĩ Nhật Bản đã thực hiện thành công ca cấy ghép đồng thời gan-thận đầu tiên tại bệnh viện trường Đại học Okayama.

Tại cuộc họp báo ngày 2/9, Giáo sư Takahito Yagi phụ trách ca cấy ghép tạng này cho biết: “Ca phẫu thuật đã kết thúc mà không gặp bất kỳ trục trặc nào và chúng tôi có thể nói rằng đã thành công”.

Theo giáo sư Yagi, bệnh nhân được ghép tạng là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, hiện người này đang ở trong tình trạng khá ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện sau 2 tháng. Trước ca cấy ghép tạng, bệnh nhân này đã được chẩn đoán suy gan mãn tính và mất chức năng thận.

Người hiến tạng là nam giới hơn 40 tuổi, bị thương ở đầu và đã chết não. Mặc dù người này chưa từng ký văn bản nào bày tỏ muốn hiến tạng, nhưng gia đình người này đã đồng ý cho tiến hành ca phẫu thuật nói trên.

Trước đó, vào năm 2010, Bệnh viện Đại học Osaka đã từng thực hiện một ca cấy ghép tương tự, nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi được cấy thận.


TTXVN/Tin tức
Ca ghép thận tại BV Trung ương Huế tiến triển tốt
Ca ghép thận tại BV Trung ương Huế tiến triển tốt

Ngày 30/8, GS - TS Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết: Ca ghép thận của chị Hứa Cẩm Tú tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, bệnh nhân tự đi lại được và chuẩn bị ra viện vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN