Nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan giành giải Nobel Văn học 2016

Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và sự tán thưởng của truyền thông thế giới, giải thưởng Nobel Văn học danh giá năm 2016 đã được tuyên bố thuộc về ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ Bob Dylan vì ông “đã tạo ra những cách diễn đạt mới đậm chất thơ trong nền âm nhạc truyền thống vĩ đại của Mỹ”.

Trong buổi lễ công bố giải thưởng tối 13/10 theo giờ Việt Nam tại thủ đô Stockholm, Thư ký Thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển, bà Sara Danius ca ngợi nhạc sỹ Dylan là một nhà thơ lớn, đồng thời so sánh những tác phẩm của ông với tác phẩm của những nhà thơ Hy Lạp cổ đại như Homer hay Sappho. “Nếu bạn nhìn lại, rất xa, khoảng 2.500 trước, bạn sẽ thấy Homer và Sappho, và họ đã viết những dòng thơ sinh ra để được lắng nghe, để được trình diễn, thường thông qua các loại nhạc cụ, và đó chính là cách Bob Dylan đã làm”, bà Danius nói. Cho biết số đông trong hội đồng 18 thành viên chấm giải Nobel đã bỏ phiếu cho ông Dylan, bà Danius nói thêm: “Bob Dylan viết thơ cho đôi tai. Nhưng chẳng có gì sai nếu đọc lời nhạc của ông như thơ vậy”.

Chân dung nghệ sĩ Bob Dylan.

Truyền thống giải Nobel Văn học thường được trao cho các nhà thơ hay tác giả của các truyện ngắn hoặc tiểu tiểu thuyết cho thấy sự phá cách trong việc lựa chọn trao giải năm nay. Mặc dù Bob Dylan cũng là tác giả của một tập thơ, một tuyển tập các bài viết và hình vẽ... nhưng chính ca từ trong các sản phẩm sáng tạo của ông cũng như tinh thần luôn tự làm mới mình đã giúp Dylan trở thành người Mỹ đầu tiên giành giải thưởng danh giá này kể từ năm 1993, cũng đồng thời là nhạc sĩ đầu tiên được công nhận với giải thưởng này.

Bất ngờ trong giải thưởng Nobel Văn học năm nay được phản ảnh trong nhiều ngày qua khi một bài báo được tờ New Republic đăng ngày 6/10 thậm chí còn chạy dòng tít: “Ai sẽ giành giải Nobel Văn chương 2016? Không phải Bob Dylan, đó là điều chắn chắn”. Cũng chính vì lý do này, bà Danius gợi ý với những người mong muốn tìm hiểu về nghệ sĩ này cũng như các tác phẩm của ông, họ có thể bắt đầu với album năm 1966 mang tên “Blond on Blonde” mang “nhiều ví dụ về cách gieo vần thông minh” của Bob Dylan.

Chân dung người nghệ sĩ

Bob Dylan, sinh ngày 24/5/1941 ở Duluth, bang Minnesota, Mỹ với tên thật là Robert Allen Zimmerman trong một gia đình trung lưu theo đạo Do Thái. Huyền thoại nhạc rock bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1959, ông chơi nhạc trong các quán cà phê ở Minnesota. Nghệ danh Bob Dylan được ông lấy theo tên của nhà thơ Dylan Thomas. Album đầu tay của ông mang tên “Bob Dylan” ra mắt vào năm 1962. Kể từ thời điểm đó đến nay, ông đã giành 10 giải Grammy bao gồm giải thưởng ở hạng mục “Album của Năm” cùng một giải Quả cầu Vàng và một giải Hàn lâm. Năm 2008, ông giành giải thưởng danh giá Pulitzer nhờ tạo ra ảnh hưởng lớn với âm nhạc và văn hóa Mỹ từ sự kết hợp của ngôn từ với sức mạnh của thơ ca.

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bob Dylan gắn liền với thập niên 60 của thế kỷ trước khi ông trở thành một sử gia không chuyên, viết và hát về những vấn đề của nước Mỹ. Những ca khúc như “Blowin’ in the Wind” và “The Times They are A - Changin” đã trở thành “phong trào ca” của các phong trào phản chiến và đòi quyền công dân. Trên con đường sự nghiệp của mình, ông dần tiến xa khỏi cách viết nhạc folk truyền thống và đã đưa ra quyết định đi theo hướng “điện tử” gây nhiều tranh cãi. Khởi nghiệp là một ca sĩ nhạc folk, Bob Dylan sau đó thử sức với nhiều thể loại khác từ gospel đến country hay rock and roll. Ông thậm chí còn cho ra đời một album các ca khúc nhạc Giáng sinh. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Rolling Stone năm 2012, ông nói: “Bất kể làm điều gì, bạn cũng phải làm tốt nhất, với kĩ năng cao nhất. Đó là sự tự tin, chứ không phải kiêu ngạo. Bạn phải biết rằng bạn là số một dù cho ai khác nói rằng bạn là thế hay không thế. Và rằng bạn sẽ tồn tại, cách này hay cách khác, lâu hơn bất kì ai khác”.

Bob Dylan được xem là nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng nhất trong thế hệ mình, tạo ra ảnh hưởng lớn đến những tên tuổi ca sĩ, nhạc sĩ khác trong 50 năm qua. Với vinh dự này, Bob Dylan trở thành người chiến thắng thứ 108 của giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh và sẽ nhận được khoản tiền 8 triệu kronor, tương đương khoảng 960.000 USD.


Vũ Anh (Tổng hợp)
Giải Nobel Văn học năm 2016 về tay nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan
Giải Nobel Văn học năm 2016 về tay nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan

Ngày 13/10, Ủy ban giải thưởng Nobel công bố người giành giải Nobel Văn học năm 2016 là nhạc sĩ, nhà văn Bob Dylan người Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN