Người Nhật sang Philippines học tiếng Anh cho … rẻ

Để nâng cao kỹ năng Anh ngữ và có kinh nghiệm hữu ích để gây dựng sự nghiệp, ngày càng nhiều người Nhật Bản tìm các khóa học ở Philippines, với mức giá tiết kiệm hơn nhiều so với học ở Anh hay Mỹ.

Không chỉ các cá nhân mà nhiều tập đoàn Nhật Bản đang khuyến khích nhân viên học tập tại Philippines, nơi tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính thức.

Từ 5 năm trước, Tập đoàn Mitsuba chuyên sản xuất linh kiện cho xe ô tô ở tỉnh Gunma đã gửi hàng chục nhân viên tới Philippines mỗi năm để tham gia chương trình học tiếng Anh 3 tháng. Tập đoàn Mitsuba đã mở rộng các cơ sở sản xuất ra nước ngoài và tiếng Anh là một trong những kỹ năng cần có đối với các công nhân của hãng. Yasutaka Iio, quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn, nói: “Chúng tôi đã quen việc gửi nhân viên tới Mỹ, nhưng chi phí học và ăn ở quá cao”. Iio nói thêm rằng học tiếng Anh ở Philippines có “chi phí rất hiệu quả” và nhân viên cũng có thể xây dựng các mối quan hệ làm ăn với những nhân viên của các công ty ở các nước châu Á khác như Hàn Quốc.

Một tiết học tiếng Anh ở đảo Cebu, Philippines.

Hai năm trước, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục của Nhật Human Academy đã khởi động các chương trình học tập ở Philippines. Phối hợp với 8 trường Anh ngữ tại địa phương, công ty cung cấp các khóa học cho học sinh, sinh viên và người lớn. Theo đó, học phí ở Philippines trong 4 tuần rơi vào khoảng 210.000 yen Nhật (1.886 USD) bao gồm tiền ăn ở và sách vở.

Philippines cũng là điểm đến hấp dẫn cho những người về hưu muốn trau dồi Anh ngữ. Satoshi Hasei, 72 tuổi, và vợ Katsuko, 70 tuổi, tham gia chương trình học tiếng Anh 2 tuần tại Human Academy hồi tháng 10 năm ngoái. Đôi vợ chồng này đã tham gia các lớp học tiếng Anh tại đảo Cebu ở trung tâm Philippines. “Chúng tôi đi học ban ngày và tối thì làm bài tập về nhà. Chúng tôi học tiếng Anh cả ngày. Các giáo viên rất thân thiện và chúng tôi hầu như không gặp bất tiện gì trong cuộc sống ở đây”, ông Hasei, người sống tại quận Kanagawa, kể lại thời gian học tại Philippines.

“Tôi muốn làm một hướng dẫn viên nói tiếng Anh cho du khách quốc tế khi mà lượng du khách tới Nhật dự kiến sẽ tăng trong những năm tới nhân sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020”, ông Hasei hào hứng nói.

Theo Yasuhiro Murakami, người phụ trách quảng bá các chương trình học tiếng Anh tại Human Academy, các khóa học tại Philippines cũng cung cấp các tiết học tiếng Anh một kèm một. Lớp học kiểu này kéo dài nửa ngày, cho phép học viên thực hành nói tiếng Anh nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn. Chương trình học có chi phí khoảng 200.000 yen/tháng, không tính vé máy bay.

Tập đoàn Disco Inc có trụ sở tại Tokyo đã khởi động các chương trình học tiếng Anh tương tự ở Philippines và các quốc gia châu Á khác. Yumiko Goto, phụ trách bộ phận phát triển nguồn nhân lực toàn cầu của công ty, cho hay các thị trường châu Á được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và việc tham gia các khóa học ở các quốc gia châu Á sẽ là cơ hội lớn để tìm việc.

Theo một báo cáo của BBC, ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc - các nước tìm tới Philippines học tiếng Anh nhiều nhất, học viên từ các nước xa xôi khác như Nga, Brazil, Libya và Iran cũng đang đua nhau tới đây. Đánh giá Philippines là nơi học tiếng Anh với giá thành hợp lý, BBC cho rằng lợi thế của đất nước này là giọng tiếng Anh: “Người Philippines nói tiếng Anh với giọng Mỹ - một phần do Philippines từng là thuộc địa của Mỹ trong 5 thập kỷ, và một phần bởi rất nhiều người dân ở đây làm việc trong các tổng đài (call center) phục vụ cho thị trường Mỹ”.

Các chương trình dạy tiếng Anh ở Philippines đang làm lợi đáng kể cho ngành du lịch nước này khi những người nước ngoài tới Philippines học đều có xu hướng kết hợp với du lịch. Theo BBC, Bộ Du lịch Philippines đã và đang quảng bá tour du lịch kết hợp học tiếng Anh để thu hút thêm du khách nước ngoài.

Hạnh Nhân (Theo Kyodo)
Người Cuba hào hứng học tiếng Anh
Người Cuba hào hứng học tiếng Anh

Kể từ khi Cuba và Mỹ tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao, người dân tại đảo quốc Caribe này hào hứng quay lại học tiếng Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN