Người Nga sợ nhất cái gì?

Hầu hết công dân Nga sợ những cuộc tấn công khủng bố và lừa đảo trực tuyến - đó là nhận xét rút ra từ cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu dư luận Nga (VTsIOM).

Ảnh minh họa.

34% số người được hỏi cho biết họ sợ cuộc tấn công khủng bố, dù chỉ có 1% từng đối mặt với nỗi sợ này hoặc là thông qua chuyện của người thân. Trong danh sách những điều đáng sợ thì vị trí thứ hai là tội phạm lừa đảo trực tuyến và gian lận với thẻ ngân hàng, có 21% số người được hỏi bị ám ảnh vì nỗi sợ này, nhưng chỉ có 8% số người được hỏi từng có "kinh nghiệm đau thương" như vậy.

1/5 người dân (21%) sợ gặp tai nạn xe hơi do lỗi của tài xế khác. 16% người Nga sợ bị sử dụng trái phép các dữ liệu cá nhân, 15% sợ trộm cắp tiền bạc và tài sản, còn 14% số người được hỏi nói rằng họ sợ những cuộc tấn công ngoài đường phố, sợ căn hộ bị đột nhập hoặc sa vào cuộc chiến của băng đảng cướp.

Theo Sputnik
Tướng quân đội tiết lộ nỗi sợ lớn nhất của Mỹ
Tướng quân đội tiết lộ nỗi sợ lớn nhất của Mỹ

Ở một số lĩnh vực công nghệ then chốt như mạng lưới tác chiến tổng hợp, Mỹ đã lạc hậu so với kẻ địch tiềm tàng và đây sẽ là đòn chí mạng đối với quân đội nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN