Malaysia đón năm mới trong mưa lũ

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur (Malaysia), đợt lũ thứ hai do mưa lớn gây ra, bắt đầu từ ngày 31/12/2012 tại bang Terengganu thuộc miền Đông Bắc Malaysia đã làm 31 trường học, trong đó có 23 trường tiểu học và 8 trường trung học phải đóng cửa. 12.000 trẻ em không thể đến trường.

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Đại học, Khoa học, Công nghệ và Nguồn nhân lực bang Terengganu, ông Ahmad Razif Abdul Rahman cho biết, một số trường đang bị ngập, một số trường bị hư hỏng do lũ lụt và một số đang được sử dụng để làm trung tâm cứu trợ.

Hiện chưa biết khi nào các trường có thể mở cửa trở lại.

Đợt mưa lũ lần này cũng làm gần 1.500 người ở bang Terengganu phải đi lánh nạn. Mưa lũ cũng ảnh hưởng tới một số bang như Kelantan và Pahang. Mưa lớn đã làm mực nước ở nhiều con sông lớn lên nhanh và đang ở mức báo động.

Trước đó, ngày 23/12/2012, đợt mưa lũ đầu tiên ở bang Terengganu đã gây lũ quét nghiêm trọng, làm sáu người thiệt mạng và hàng nghìn người phải đi sơ tán.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN