“Ly hôn xế chiều” tăng đột biến ở Hàn Quốc

Tỉ lệ ly hôn của những cặp vợ chồng có hơn 20 năm cùng chung sống ở Hàn Quốc đang gia tăng đột biến, điều này cho thấy những thay đổi đang nhen nhóm trong xã hội của đất nước Đông Á này.


Các cặp vợ chồng dự đám cưới tập thể tại Gapyeong, Hàn Quốc ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Đối với bà Kim Nan-young (54 tuổi) thì ly hôn chính là lựa chọn đúng đắn để giải quyết sự bế tắc trong cuộc hôn nhân hơn 20 năm không tình yêu. Vào năm 2013, bà đã chia tay người chồng cùng chung sống 25 năm.

Bà Kim bày tỏ: “Đã nhiều năm trời tôi phải cắn răng chịu đựng tính gia trưởng và độc đoán của ông ấy bởi vì tôi nghĩ đến hai con trai của mình, chúng còn nhỏ và việc ly hôn sẽ gây nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác bởi con cái đã trưởng thành và tôi cũng có thể dễ dàng tìm được công việc để tự nuôi sống”. Các cậu con trai của bà Kim vẫn thường xuyên hỗ trợ tài chính và động viên khi bà quyết định ly hôn.

Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, chỉ trong năm 2014, có khoảng 33.140 cặp vợ chồng từng hơn 20 năm sinh sống đi đến quyết định ly hôn, chiếm 1/4 những cuộc chia tay tại nước này đồng thời tăng 31% so với những năm của thập kỷ trước.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Hàn Quốc lựa chọn việc thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi con cái họ bắt đầu sống độc lập, bên cạnh đó, định kiến trong xã hội về việc này cũng không còn quá gay gắt.

Nhưng việc gia tăng ly hôn xế chiều lại đi ngược lại với tình trạng chung số vụ ly hôn đang giảm tại Hàn Quốc khi vào năm 2014 có 115.510 cặp ly hôn còn đỉnh điểm trong những năm trở lại đây là 166.617 cặp năm 2003.

Vấn đề an ninh tài chính cho những phụ nữ ly hôn cũng được cải thiện, khi tòa án sẵn sàng phán quyết chia một nửa tài sản chung cho những người phụ nữ làm nội trợ.
 
Một phụ nữ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng sau khi chia tay người chồng nghiện cờ bạc với 50 năm chung sống, bà đã có thể làm lại cuộc đời mới bởi tòa phán quyết bà được nhận một nửa số tài sản chung mặc dù trong suốt thời gian qua bà chỉ làm nội trợ.

Bà bộc bạch: “Tôi bây giờ đã 70 tuổi, việc ly hôn sau một thời gian dài chung sống như vậy có thể gây trầm cảm nhưng con trai và con gái đều khuyên tôi tự tìm cuộc sống của riêng mình”.

Hiện tại, luật pháp Hàn Quốc cũng đang đứng về phía người phụ nữ nhiều hơn trong vấn đề pháp lý. Năm 2014, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra quyết định rằng những người phụ nữ sau ly hôn sẽ được sở hữu một phần trong số tiền lương hưu và tiền thanh toán hợp đồng làm việc của chồng cũ.

Như vậy, vào năm tới, sau khi luật được tái phê chuẩn thì những người vợ của các giáo viên, viên chức và quân nhân sau khi ly hôn sẽ được nhận một nửa số tiền lương hưu của chồng cũ.

Hiện tại những người phụ nữ ly hôn muộn cũng được đảm bảo thêm nhiều công việc phù hợp với họ hơn. Trong năm 2014, nữ lao động tại Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục 49,5%, tăng từ mức 39,7% trong năm 2010.

Ngoài ra, việc tăng các cuộc hôn nhân xế chiều cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều đám cưới lần hai. Như Kim Mi-yeon, nhân viên tại công ty mai mối lớn nhất Hàn Quốc DUO chia sẻ: “Trong quá khứ, những người có tuổi thường cảm thấy mặc cảm khi nhắc đến việc tái hôn nhưng hiện tại họ muốn tìm người bạn đời mới để có thể cùng sẻ chia buồn vui trong cuộc sống sau này”.

Hà Linh (Theo Reuters)
Lúa mì lấn lướt gạo tại Hàn Quốc
Lúa mì lấn lướt gạo tại Hàn Quốc

Châu Á hiện nay đang dành tình cảm đặc biệt cho lúa mì thay vì gạo - thực phẩm luôn đóng vai trò trọng tâm trong đời sống người dân khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN