Hơn 2.000 người di cư đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải

Theo báo cáo công bố ngày 5/8 của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải do gặp nạn khi đang lênh đênh trên các con tàu ọp ẹp đến châu Âu để tìm kiếm cuộc sống mới.


Binh sĩ Italy chuyển thi thể người di cư tìm thấy trên tàu vượt biển tới cảng Messina ngày 29/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn báo cáo của IOM cho biết số người di cư thiệt mạng trong 7 tháng đầu năm nay cao hơn so với cùng kì năm ngoái, với 1.607 người. IOM cảnh báo nếu không có các biện pháp ngăn chặn, 2015 sẽ ghi nhận số người di cư chết kỷ lục. Năm 2014, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn ở Địa Trung Hải là 3.279 người, cao nhất tính đến thời điểm công bố.


Theo IOM, hầu hết những người di cư thiệt mạng khi đang trên đường từ các cảng của Libya đến các đảo và cảng ở phía Nam Italy, nơi gần châu Phi nhất. Hầu hết các chuyến đi do bọn buôn người tổ chức và chúng thường tìm cách lèn chặt người trên các xuồng cao su hoặc các tàu thuyền cũ nát. IOM cho rằng tuyến đường biển này đã trở thành hải trình nguy hiểm nhất trên Địa Trung Hải hiện nay.


Cũng theo số liệu của IOM, số người vượt biển từ châu Phi đến Italy và Hy Lạp gần bằng nhau, với 97.000 người đến Italy và 90.000 đến Hy Lạp kể từ đầu năm, nhưng số người thiệt mạng khi tới Italy cao hơn so với Hy Lạp. Cụ thể, số người di cư bỏ mạng trên đường tới Italy là 1.930 người, trong khi tới Hy Lạp là gần 80 người. Cuối tuần trước, một vụ tai nạn cũng đã xảy ra ở ngoài khơi ảo Sicily của Italy làm 19 người thiệt mạng. Trước đó, đêm 29/7, một tàu hải quân Ireland cứu gần 500 người di cư trên một con tàu trôi dạt trên biển và phát hiện 14 người đã chết do nóng và kiệt sức.


Cho tới nay đã có tổng cộng 188.000 người di cư từ Bắc Phi được cứu khi đang lênh đênh trên biển tìm đường tới châu Âu.


TTXVN/Tin tức
Pháp, Anh giải quyết khủng hoảng người di cư qua hầm Channel
Pháp, Anh giải quyết khủng hoảng người di cư qua hầm Channel

Pháp và Anh ngày 2/8 tuyên bố thắt chặt hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư qua tuyến đường hầm Channel xuyên eo biển Manche.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN