Italy cứu hộ 1.800 người di cư trên biển

Ngày 2/8, lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy cho biết đã cứu hộ khoảng 1.800 người di cư trên 7 chiếc tàu trong ngày 1/8 và tìm thấy 5 thi thể trên một chiếc thuyền cao su lớn chở 211 người di cư khác.


Binh sĩ Italy và Ireland chuyển thi thể người di cư vừa được tìm thấy tới cảng Messina. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo người phát ngôn lực lượng này, những thi thể trên được tìm thấy trong cùng thời điểm diễn ra hoạt động cứu hộ và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra cái chết của họ.


Địa Trung Hải là rào cản đẫm máu với người di cư và tị nạn. Khoảng 3.500 người được cho là đã thiệt mạng tại vùng biển này hồi năm ngoái và nếu tính từ đầu năm nay thì con số này hiện vào khoảng gần 2.000 người. Đa phần người di cư và tị nạn chạy trốn vì muốn thoát khỏi nạn nghèo đói hay tình trạng bạo lực tại Trung Đông và châu Phi.


Theo Cao ủy của Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 1/4 số người di cư đi qua Địa Trung Hải để sang châu Âu trong năm nay đến từ các quốc gia như Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan và Syria. Riêng tại Italy, số người di cư tới đây bằng đường biển trong năm nay đã tăng thêm khoảng 90.000 người sau khi lên tới 170.000 người trong năm 2014.


TTXVN/Tin tức
Người di cư náo loạn đường hầm eo biển Manche
Người di cư náo loạn đường hầm eo biển Manche

Ít nhất 200 người tìm cách vượt đường hầm qua eo biển Manche để di cư bất hợp pháp sang Anh trong đêm 30/7 đã bị ngăn chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN