Hàn Quốc ban hành sách hướng dẫn đối phó khủng bố

Sách hướng dẫn chi tiết cho người dân về cách xử lý khi gặp tình huống liên quan tới bom, súng đạn, bắt con tin cũng như đối mặt với các hóa chất, phóng xạ.

Cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/1 đã ban hành sách hướng dẫn chống khủng bố để giúp người dân đối phó hiệu quả hơn với những tình huống khẩn cấp khi ra nước ngoài.

Theo hãng thông tấn Yonhap, sách trên hướng dẫn chi tiết cho người dân về cách xử lý khi gặp những tình huống liên quan tới bom, súng đạn, bắt cóc con tin cũng như đối mặt với các hóa chất, chất sinh học và phóng xạ. Văn bản này nhấn mạnh: "Không có nơi nào trên thế giới là an toàn trước khủng bố".

Động thái trên của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh các phần tử khủng bố đã bắt đầu tấn công những mục tiêu "mềm" như các điểm du lịch được ưa thích, trung tâm mua sắm và điểm trung chuyển, thay vì các cơ quan chính phủ, quân đội và cơ quan thực thi pháp luật.

TTXVN/Tin Tức
Nguy cơ IS và Boko Haram lập liên minh khủng bố ở châu Phi
Nguy cơ IS và Boko Haram lập liên minh khủng bố ở châu Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 18/1 đã lên tiếng cảnh báo về cái gọi là "trục khủng bố“ mới ở châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN