Giới trẻ Hàn Quốc 'ưa' tự tử

Báo cáo của chính phủ Hàn Quốc công bố mới đây cho biết tự tử là nguyên nhân số một gây tử vong cho giới trẻ nước này (ở độ tuổi từ 9 đến 24) trong năm 2012. Đây là năm thứ sáu liên tiếp xảy ra tình trạng này.

 

Áp lực học tập khiến giới trẻ Hàn Quốc nghĩ đến tự tử.


Tính trong năm 2012, trung bình cứ 100.000 trường hợp tử vong thì có 8 người chết vì tự tử, tiếp theo là tai nạn giao thông và ung thư với 4,9 trường hợp và 3,4 trường hợp. Trong khi đó, 11,2% những người ở độ tuổi từ 13 - 24 nói rằng họ đã nghĩ đến tự tử, mức cao nhất kể từ năm 2006 khi dữ liệu liên quan bắt đầu được công bố. Con số này cũng cao hơn so với mức 8,8% trong cuộc khảo sát hai năm trước đó.


Lý do chính khiến giới trẻ Hàn Quốc nghĩ đến tự tử là do áp lực liên quan đến học tập (28%) và những khó khăn kinh tế (20,5%).


Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Người Italy tự tử do khó khăn kinh tế

Ngày càng có nhiều người Italy tìm đến cái chết khi không thể vượt qua những khó khăn về tiền bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN