Gió lớn quật đổ tượng đồng Tần Thủy Hoàng nặng 6 tấn

Bức tượng khổng lồ nặng tới 6 tấn của Hoàng đế Trung Quốc Tần Thủy Hoàng được đặt tại khu du lịch ở tỉnh Sơn Đông đã bị gió mạnh hất đổ úp mặt tượng xuống đất.

Bức tượng khi còn nguyên vẹn trên bệ.

Theo tờ Beijing News, đây là bức tượng được đúc từ đồng cao 19 m và nặng 6 tấn. Bức tượng được đặt trong khu du lịch thành phố để tưởng nhớ tới vị vua thống nhất Trung Nguyên, kiến lập ra triều đại nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc.

Gió lớn quật đổ bức tượng khỏi bệ.

Cần cẩu đã được nhanh chóng huy động tới để nâng bức tượng trở về vị trí bệ tượng.

Trước đó, vào ngày 5/4, một cơn gió mạnh với vận tốc 88 km/h cũng đã quật đổ tòa tháp 23 tầng tại phía Tây Nam Trung Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về chất lượng và mức độ an toàn của công trình.

Gió cũng làm đổ một tòa tháp 23 tầng tại Trung Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về chất lượng công trình.


Bảo Hà/Báo Tin tức
Tay đua sống sót thần kỳ sau cú ngã gập cổ
Tay đua sống sót thần kỳ sau cú ngã gập cổ

Sau khi lỡ tay, không thể kiểm soát được chiếc xe "hầm hố" đang di chuyển với tốc độ cao, một tay đua đã lao thẳng rồi lộn cổ nhiều vòng trên cát nhưng may mắn không gặp thương tích nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN