Đoạt giải về môi trường vì bảo vệ dơi

Nhà khoa học Rodrigo Medellín thuộc Viện sinh thái Trường Đại học tự trị Mêhicô (UNAM) vừa được nhận giải thưởng "vàng" Whitley trị giá 60.000 bảng Anh vì những đóng góp suốt 17 năm qua trong quá trình nghiên cứu bảo vệ các loài dơi đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại quốc gia Bắc Mỹ này.
 

Nhà khoa học Rodrigo Medellin chuyên nghiên cứu các loài dơi. Ảnh: Internet

 

Ông Medellín là người Mêhicô đầu tiên nhận giải thưởng cao quý của nước Anh được trao hàng năm cho những cá nhân có những đóng góp tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái. Với sự tìm tòi kiên trì và tỉ mỉ, ông đã chứng minh được những giá trị không thể bàn cãi mà các loài dơi quý hiếm đem lại cho con người, trong đó có lợi ích về mặt sinh thái, thụ phấn cho các loài hoa...


Hiện ở Mêhicô còn tồn tại 138 loài dơi trong tổng số 1.200 loài dơi trên thế giới, trong đó 15 loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.


Ngoài giải "vàng", Ban tổ chức còn trao giải cho các nhà bảo vệ môi trường của Bêlixê, Mađagaxca, Inđônêxia, Goatêmala, Pêru và Côxta Rica.


Việt Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN