Đi "bắt" năng lượng mặt trời ở Ukraine

Dù trước đây chưa từng nghĩ làm những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ trở thành niềm đam mê của bản thân, song công việc anh Vitaliy Shramko dành tâm huyết trong khoảng thời gian hơn ba năm qua là hướng dẫn mọi người cách khai thác nguồn nhiệt năng tự nhiên này.

Vitaliy Shramko lắp đặt một tấm pin năng lượng mặt trời ở nhà trẻ thị trấn Manevychi, Volyn Oblast.


Người đàn ông luôn hứng thú với những nguồn năng lượng tái tạo này là người làng Kopyllia nằm ở Tây Ukraine. Anh đến với những tấm pin năng lượng mặt trời sau khi nhìn thấy tờ rơi nói về cách làm loại pin này và biết được thông tin về một nhóm thanh niên địa phương mang tên Ecoclub, dạy mọi người cách sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cuộc sống. Thế là Shramko quyết định đăng ký tham gia các buổi đào tạo.

Dần dà, Shramko cũng học được cách làm một tấm pin năng lượng mặt trời cho gia đình. Ba năm sau, anh lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho cả cho bố mẹ, cho cha đỡ đầu lẫn một trường học ở Volyn Oblast. Shramko tâm sự, thứ công việc này mang lại cho anh cảm giác thú vị bởi bản thân anh được tự làm nhiều thứ khác nhau. Và cuối cùng, học viên Shramko của hơn ba năm trước trở thành một chuyên gia của Ecoclub, đến lượt anh hướng dẫn những người khác làm pin năng lượng mặt trời.

Dự án pin năng lượng mặt trời


Ecoclub, đóng trụ sở ở thành phố Rivne, Tây Ukraine, đã cùng hai đối tác là Trung tâm Sinh thái Quốc gia Ukraine và Tổ chức Sinh thái Phục hưng, bắt đầu dự án Mặt trời vào năm 2011. Được Liên minh châu Âu (EU) cấp vốn, các đội kĩ thuật của Ecoclub tỏa ra khắp các khu vực nam và tây Ukraine hướng dẫn các hạt nhân địa phương cách sử dụng nguồn năng lượng tái tạo này.

Song song với việc đào tạo các cộng đồng, các nhóm này còn đảm nhận việc phân phối những vật liệu cần thiết để lắp ráp tấm pin. Các chuyên gia quốc tế cũng được đưa đến để giám sát quá trình lắp đặt nhằm đảm bảo yếu tố kĩ thuật.

Với ít nhất 60 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt ở Ukraine, cũng như triển khai dự án ở Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaijan và Nga, điều phối viên khu vực của dự án Oksana Maiborada cho biết, những sản phẩm đầu tiên đã cho kết quả.

Từ ngày có những tấm pin năng lượng mặt trời, cư dân của những ngôi làng và thị trấn nhỏ có thể dùng nước nóng suốt ngày. Vào mùa hè, năng lượng mặt trời có khả năng đun nóng nước đến 80 độ C. Trong mùa đông, nước được giữ nóng trong khoảng thời gian ba ngày. Một tấm pin năng lượng mặt trời với diện tích 2m2, có thể làm nóng gần 200l nước mỗi ngày.

Vạn sự khởi đầu nan, theo chia sẻ của Shramko, ban đầu mọi người không ủng hộ việc anh làm, thậm chí anh còn bị cười nhạo. Tuy nhiên, sau khi nhận ra lợi ích của pin năng lượng mặt trời, một vài người hàng xóm đã học theo Shramko. Vào thời điểm năm 2011, Shramko tốn 85 USD (khoảng 1.785.00 đồng) để tự làm và lắp một tấm pin năng lượng mặt trời. Còn giờ đây, chi phí đã lên đến 280-330 USD trong khi những tấm pin năng lượng mặt trời hoàn chỉnh được bán với giá 670 USD. Theo các điều phối viên của dự án, 4 năm sẽ là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu.

Với kinh nghiệm làm hơn 12 tấm pin loại này, Shramko cho hay, “vấn đề chính là chỉ cho mọi người cách làm để họ có thể tự mình thực hiện, nhằm giảm các loại hóa đơn tiền”, như anh đã bớt được 30% hóa đơn tiền ga phục vụ sinh hoạt. Trong trường hợp khoản tiết kiệm nhờ pin năng lượng mặt trời không đáng kể, về mặt dài hạn, đây vẫn là một cách làm hữu ích trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Tiếng lành đồn xa, những thành quả ban đầu mà dự án gặt hái được đã thu hút sự quan tâm của không chỉ các hộ gia đình mà còn của cả những đơn vị khác. Đó là lí do các đội kĩ thuật được mời đến những buổi chuyển giao công nghệ tại những nhà giam địa phương ở Rivne và Volyn oblasts lẫn các tổ chức giáo dục khác, đúng như đánh giá của nhà sinh thái học và là một thành viên của Trung tâm Sinh thái Quốc gia Ukraine - Maksym Babaev, các hộ gia đình không phải là đối tượng hưởng lợi duy nhất.

Anh Tiếu (Theo Kyiv Post)
Người tị nạn Ukraine: Đi, ở hay trở về?
Người tị nạn Ukraine: Đi, ở hay trở về?

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn chưa đi vào hồi kết, trên lãnh thổ Nga cách biên giới Ukraine tầm 50km, nhiều người tị nạn Ukraine trăn trở với những lựa chọn đi về đâu khi chiến sự vẫn dai dẳng không tàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN