“Dàn giao hưởng” tiếng ồn ở Hong Kong

Âm thanh “đinh tai nhức óc” từ các công trường xây dựng cùng tiếng “gầm gào” không ngớt của dòng xe cộ đua nhau lao trên đường phố đang tạo nên “dàn giao hưởng” tiếng ồn ở Hong Kong (Trung Quốc), buộc người dân phải kêu gọi chính quyền sớm “ra tay” để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


Sống chung với lũ...


Trong một thành phố chật ních người và thiếu nhà ở như Hong Kong, người dân buộc phải quen với cảnh sống chung với tiếng ồn. Tiếng ồn phát ra nơi những tòa nhà cũ kĩ bị đập phá, nhường chỗ cho những công trình mới mọc lên; hay nó đến từ “cuộc chiến” tranh giành phần đường bằng những hồi còi xé tai giữa những chiếc xe buýt, xe điện và xe hơi trên các con phố.

Một phụ nữ bịt tai khi đi qua khu vực xây dựng ở Hong Kong. Ảnh: Internet


Anh Kenny Chen, 35 tuổi, nhân viên ngân hàng, là một trong những nạn nhân của tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở Hong Kong. Chen cho biết 15 tháng qua không khác gì một cơn ác mộng khi khu vực quanh căn hộ của anh bị các địa điểm xây dựng ngày ngày “tra tấn”. “Để đổ móng, họ nện thép xuống mặt đất hai lần một ngày…”, Chen than vãn. Nhưng theo Chen, điều kinh khủng hơn cả là khi một dự án xây dựng hoàn thành, các dự án khác lại mọc ra. “Tiếng ồn và sự rung lắc đang gây ảnh hưởng đến chúng tôi, không biết khi nào mới kết thúc”, anh nói.


Sống ở Hong Kong đã 50 năm nay, ông Ebra Rull cho biết, 10 năm qua, nạn ô nhiễm tiếng ồn ngày càng trở nên tồi tệ. “Mọi người phải chịu đựng âm thanh khó chịu phát ra từ các công trường xây dựng nhà cửa và làm đường”, ông than vãn.


Một trong những mặt trái của 30 năm phát triển với tốc độc nhanh chóng của Hong Kong là việc người dân phải sống trong cảnh chật chội, ngay ở vùng ngoại ô thành phố, bên những trục đường chính. Áp lực dân số tăng từ 5,7 triệu vào năm 1990 lên 7 triệu năm 2013 khiến Hong Kong phải liên tục xây dựng các khu nhà ở mới. Trong khi nạn ô nhiễm không khí chưa được giải quyết thì tiếng ồn trở thành cơn ác mộng đối với người dân, khiến họ mất ngủ và trở nên bực bội.


... và hệ quả tất yếu


Giáo sư TW Wong, nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng tại trường Đại học Hong Kong, nhận định: “Tiếng ồn là một nhân tố quan trọng trong chất lượng cuộc sống và tác hại của nó đang bị xem nhẹ”.


Theo một báo cáo về môi trường năm 2012, tiếng ồn là “yếu tố trong môi trường sống bị than phiền thường xuyên nhất”. Cảnh sát Hong Kong đã nhận được 45.000 lời than vãn về tiếng ồn trong khi Cục Bảo vệ Môi trường nhận được 5.000 đơn phàn nàn về tiếng ồn trong năm 2012.


Mặc dù chính quyền đã đưa ra nhiều giải pháp để ứng phó với vấn nạn tiếng ồn, bao gồm làm lại mặt đường, hạn chế giờ cho phép xây dựng, tăng cường sử dụng những loại máy móc ít gây tiếng ồn hơn và tạo ra những căn hộ cách âm tốt hơn… nhưng nhiều người dân vẫn phàn nàn bị tiếng ồn quấy nhiễu.


Báo cáo năm 2011 của chính quyền chỉ ra có 36% người Hong Kong bị tiếng ồn làm phiền lúc ở nhà và 7% cho biết họ bị tiếng ồn “làm phiền nhiều hoặc gần như mọi lúc”.


Không chỉ đơn thuần tạo ra sự bực bội, tiếng ồn còn gây hại đến sức khỏe tinh thần. Chuyên gia tâm thần học Arthur Mak nhận định: “Với những người mắc chứng trầm cảm và suy nhược, tiếng ồn có thể khiến cho tình trạng của họ trở nên trầm trọng hơn”.


Anh Minh (Theo ASI/AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN