Cam go cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Indonesia

Mặc dù là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với những quy định khắt khe về mặt đạo đức, nhất là liên quan đến lĩnh vực quan hệ tình dục của đạo Hồi, song Indonesia cũng đang phải đối mặt với thách thức gia tăng từ đại dịch HIV/AIDS.

Các nhà hoạt động xã hội ở Indonesia đã cảnh báo rằng bất chấp những nỗ lực của chính phủ, trong đó dự định mới nhất là áp dụng một hệ thống lọc loại bỏ các nội dung khiêu dâm trên các trang mạng được cung cấp trong dịch vụ điện thoại thông minh
Blackberry, nguy cơ đại dịch HIV/AIDS đã vẫn xuất hiện, đe dọa các lợi ích chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước “Vạn đảo”.

Theo ước tính của
Liên Hợp quốc, Indonesia hiện có khoảng 300.000 người bị nhiễm HIV/AIDS và một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm phát triển nhanh nhất ở Châu Á, trong đó tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Papua và Tây Papua – hai khu vực có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới bên ngoài Châu Phi, với 3% số dân tại đây bị nhiễm HIV, cao khoảng gấp 20 lần so với mức trung bình của cả nước.

Theo Bộ Y tế Indonesia, vấn đề HIV/AIDSS ở Indonesia còn trở nên nghiêm trọng hơn do thái độ, quan điểm và sự hiểu biết của người dân về vấn đề này. Chẳng hạn, Bộ trưởng Giáo dục
Muhammad Nuh
đã phản đối việc xây dựng và đưa giáo dục giới tính vào trường học, và điều này một phần đã phản ánh vì sao có sự thiếu hiểu biết trong cộng đồng về HIV/AIDS. Số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) công bố năm ngoái cho biết chỉ 14,3% số người Indonesia trong độ tuổi 15-24 có hiểu biết đầy đủ về HIV, trong khi tỷ lệ tối thiểu cần thiết để có thể đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷvềphòng chống HIV/AIDS  là 70%.

Một cuộc khảo sát
khác do Ủy ban Phòng chống và Kiểm soát AIDS của Indonesia tiến hành cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong giới mại dâm ở Jakarta là 34%, 28% ở Surabaya và 16% ở Bandung, trong khi chưa đến 50% trong số những người nhiễm bệnh này sử dụng bao cao su do yêu cầu của khách hàng. Và đây là một nguy cơ rất lớn cho sự gia tăng nhanh chóng số “nạn nhân” của HIV qua lây nhiễm – nền tảng cho một đại dịch thế kỷ, sẽ sớm đến trong tương lai nếu không có các chính sách và biện pháp cần thiết, tích cực, mạnh mẽ ngay từ bây giờ.


Việt Tú (Phóng viên TTXVN tại Indonesia)
Tìm ra 'vỏ bọc vô hình' của virus HIV
Tìm ra 'vỏ bọc vô hình' của virus HIV

Các nhà khoa học Anh đã tìm ra "vỏ bọc vô hình" cho phép virus HIV gây bệnh AIDS lẩn trốn sau khi xâm nhập vào tế bào cơ thể người và tái tạo mà không kích hoạt hệ thống miễn dịch của người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN