Các 'đại gia' khách sạn thế giới tìm kiếm cơ hội tại Cuba

Với chính sách cập nhật mô hình nền kinh tế của chính phủ và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Cuba đang trở thành một điểm đến nhiều sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó phải kể đến các "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng hàng đầu thế giới với những cái tên đình đám như Marriott, Hilton, Wyndham, Hyatt...

Theo Tân Hoa Xã, đại diện của hơn 200 tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đã tham dự hội nghị đầu tư du lịch kéo dài 2 ngày (từ ngày 15/5) tại Cuba để tìm kiếm các cơ hội phát triển du lịch trong tương lai ở quốc đảo Caribe này.

Ông Arturo Garcia, Chủ tịch Hội nghị Đầu tư du lịch và khách sạn Mỹ (SAHIC), đánh giá Cuba có tiềm năng trở thành điểm đến du lịch lớn thứ hai tại khu vực, chỉ sau Mexico, với lượng du khách lên tới 12 triệu lượt người trong những năm tới.

Khách du lịch thăm quan một cửa hàng ở thủ đô La Habana, Cuba ngày 22/4. EPA/TTXVN

Triển vọng tươi sáng này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước Cuba. Hiện nay Mỹ mới chỉ có Starwood - một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - "đi trước đón đầu" các cơ hội làm ăn tại Cuba thông qua điều hành một khách sạn hạng sang ở ngoại ô thủ đô La Habana.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Du lịch Cuba Alexis Trujillo cho biết nước này hiện có 110 dự án phát triển mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông nhấn mạnh tới chủ trương phát triển ngành công nghiệp không khói của Chính phủ Cuba, theo đó đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng và đẳng cấp cao gắn liền với hệ thống sân golf, du lịch khám phá biển và khu bảo tồn rừng...

Quan chức Cuba nhấn mạnh chính quyền trải thảm đỏ với các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, bao gồm xây dựng các khách sạn hạng sang tại thủ đô La Habana, nâng cấp các khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc các bãi biển của nước này...

Tại hội chợ du lịch hàng năm diễn ra hồi đầu tháng, Bộ Du lịch Cuba thông báo trong năm ngoái, nước này đã đạt mục tiêu đón du khách nước ngoài thứ 2 triệu sớm hơn 39 ngày so với kế hoạch. Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, Canada và Mỹ là hai quốc gia có số du khách tới Cuba đông nhất, chiếm tới 45% tổng số du khách quốc tế đến quốc đảo này.


Theo báo cáo của Boston Consulting Group công bố cuối tuần trước, du khách từ Mỹ tới Cuba dự kiến sẽ tăng gấp 7 lần vào năm 2025. Đây là một tin vui đối với ngành công nghiệp không khói "quốc đảo tự do", song đồng thời tạo ra áp lực rất lớn đối với hệ thống cơ sở hạ tầng và khách sạn của Cuba.

Còn theo Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), năm ngoái Cuba đã thu về 9 tỷ USD doanh thu từ hoạt động du lịch, chiếm tới 10% tổng sản phẩm quốc nội nước này và tạo ra 500.000 việc làm.

TTXVN/Tin Tức
Thuốc duy nhất từ Cuba giúp bệnh nhân tiểu đường không bị hoại tử chi
Thuốc duy nhất từ Cuba giúp bệnh nhân tiểu đường không bị hoại tử chi

Gần tròn 10 năm sau thử nghiệm thí điểm đầu tiên tại tỉnh miền Trung Cuba Sancti Spíritus vào tháng 6/2007, tới nay thuốc đặc trị Heberprot-P đã giúp 65.000 bệnh nhân tiểu đường không bị rơi vào hiểm cảnh hoại và cắt bỏ tứ chi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN