Bốn người bị cáo buộc trộm bồn cầu vàng 4,8 triệu bảng từ Cung điện Blenheim

Bốn người đàn ông đã bị buộc tội trộm chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat từ Cung điện Blenheim, nơi sinh ra nhà lãnh đạo thời chiến của nước Anh, Winston Churchill.

Chú thích ảnh
Chiếc bồn cầu giá trị tại cung điện Blenheim. Ảnh: Ancient Origins

Bốn người đàn ông đã bị buộc tội trộm bồn cầu bằng vàng trị giá 4,8 triệu bảng Anh, từ Cung điện Blenheim trong một cuộc đột nhập hồi tháng 9/2019.

Chiếc bồn cầu làm từ vàng khối 18 carat với đầy đủ chức năng là tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Italy Maurizio Cattelan và tên là America. Du khách có thể sử dụng bồn cầu ba phút mỗi khi tới tham quan.

Cảnh sát cho biết vì nhà vệ sinh đã được kết nối với hệ thống ống nước của cung điện nên việc dỡ bỏ nó đã gây ra "thiệt hại và trào nước đáng kể" cho tòa nhà thế kỷ 18, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất có giá trị, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

Chú thích ảnh
Nhà vệ sinh bị hư hại vì hành động trộm cắp. Ảnh: Daily Mail

Cung điện Blenheim được xây dựng từ thế kỷ 18 và là di sản thế giới. Đây là nơi cố thủ tướng Anh Winston Churchill ra đời. Blenheim là tòa nhà duy nhất ở Anh được công nhận là cung điện dù không thuộc hoàng gia hay vị giám mục nào.

Dominic Hare, giám đốc điều hành của Cung điện Blenheim, cho biết vào thời điểm đó ông hy vọng hành động ăn trộm này sẽ khiến tác phẩm trở thành bất tử.

Chú thích ảnh
Cận cảnh chiếc bồn cầu. Ảnh: Weekly

Bốn bị cáo là James Sheen, 39 tuổi, bị cáo buộc tội trộm cắp và âm mưu chuyển tài sản phạm tội cùng với tội chuyển nhượng tài sản phạm tội. Michael Jones, 38 tuổi, bị buộc tội trộm cắp. Fred Doe, 35 tuổi, và Bora Guccuk, 39 tuổi, mỗi người đều bị buộc tội âm mưu chuyển nhượng tài sản trộm cắp.

Công tố viên cấp cao Shan Saunders cho biết: “Cơ quan Công tố Hoàng gia đã phê chuẩn các cáo buộc liên quan đến vụ trộm bồn cầu bằng vàng từ Cung điện Blenheim vào năm 2019.

Các thủ tục tố tụng hình sự chống lại James Sheen, Michael Jones, Fred Doe và Bora Guccuk hiện đang được tiến hành và mỗi người đều có quyền được xét xử công bằng.

Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) ngày 6/11 cho biết họ đã ủy quyền buộc tội hình sự đối với 4 người đàn ông, những người này sẽ xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Oxford vào ngày 28/11.

Nhật Linh/ Báo Tin Tức (Theo The Guardian)
Khám phá bên trong khách sạn 5 sao được chuyển đổi từ cung điện 120 năm tuổi
Khám phá bên trong khách sạn 5 sao được chuyển đổi từ cung điện 120 năm tuổi

Từng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, Cung điện Matild hiện đã được chuyển đổi thành khách sạn 5 sao cao cấp. Bên cạnh đó, nó còn là một trung tâm xã hội với nhiều địa điểm đẳng cấp giữa lòng Hungary.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN