Australia: Hàng chục nghìn người bị cô lập bởi nước lũ

Hàng chục nghìn người ở ven biển miền Đông Australia đang rơi vào tình trạng bị cô lập bởi nước lũ, trong khi đó bão to và một loạt cơn lốc đã phá hủy nhiều nhà cửa ở phía Nam thành phố Sydney.

Nước ngập tràn tại thị trấn Port Macquarie

Tại thị trấn Port Macquarie ở miền Nam, một số vùng trũng đã bị ngập. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp (SES) của bang New South Wales ngày 24/2 cho biết nguy cơ bị cô lập vẫn là điều đáng ngại, ảnh hưởng đến khoảng 20.000 người. SES đang giám sát chặt chẽ các vùng bị cô lập và sẽ cung cấp hỗ trợ nếu cần thiết. Riêng các khu vực ngoại ô Narellan và Kiama ở phía Nam thành phố Sydney, bão lớn kèm theo lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy nhiều nhà cửa.

Tuy nhiên, theo SES, tình trạng̣ lũ lụt tồi tệ nhất ở phía Bắc bang New South Wales dường như đã qua với việc nước đã rút xuống tính đến chiều 24/2. Sông Macleay đạt đỉnh thấp hơn dự kiến và thị trấn Kempsey, cách Sydney 350 km về phía Bắc, tạm thoát được nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng.

Đợt lũ lụt hiện nay ở Australia là hậu quả của loạt mưa lớn ập đến sau cơn bão nhiệt đới Oswald gây lụt lội nhiều nơi ở bang Queensland và New South Wales. Trong khi đó, một cơn bão khác sắp đổ bộ vào Tây Australia trong vài ngày tới.



TTXVN/Tin tức
Australia mất hàng trăm triệu USD do lũ lụt
Australia mất hàng trăm triệu USD do lũ lụt

Thiệt hại do hậu quả của bão Oswald tại Australia đã lên tới gần 200 triệu USD...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN