Australia cải tổ nội các

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Julia Gillard ngày 2/2 đã tiến hành cải tổ nội các sau khi hai bộ trưởng trong chính quyền xin từ chức.

Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard vừa tiến hành cải tổ nội các sau khi hai bộ trưởng trong chính quyền xin từ chức.


Động thái này diễn ra trong bối cảnh chưa đầy 8 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử liên bang quan trọng ở nước này.

Trong cuộc cải tổ này, ông Mark Dreyfus từng giữ chức Thư ký Nghị viện về Thay đổi khí hậu, sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tư pháp thay bà Nicola Roxon vừa từ chức.

Trong khi đó, ông Chris Bowen rời chức vụ Bộ trưởng Nhập cư để thay ông Chris Evans, thủ lĩnh đảng cầm quyền tại Thượng viện, trở thành Bộ trưởng Giáo dục, Kỹ năng, Khoa học và Nghiên cứu. Trước đó, bà Roxon và ông Evans đã đệ đơn từ chức và cho biết sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay, vì lý do cá nhân.

Nữ Thủ tướng khẳng định việc cải tổ nội các là kế hoạch từ lâu chứ không phải tín hiệu cho thấy chính phủ do bà dẫn dắt đang lâm vào khủng hoảng. Theo bà Gillard, Bộ trưởng Nicola Roxon và Thượng Nghị sỹ Chris Evans đã trao đổi với bà về việc từ chức từ một năm trước. Bà Gillard cho rằng đây đúng là thời điểm thay đổi, mở đường cho những nhân vật tài năng xuất hiện trước cuộc tổng tuyển cử.


Dự kiến các gương mặt mới trong nội các Autralia sẽ nhậm chức vào ngày 4/2 tới.


TTXVN/Tin Tức
Tai nạn giao thông tại Australia và Nam Phi
Tai nạn giao thông tại Australia và Nam Phi

Tổng cộng 14 người đã bị thương phải nhập viện sau khi một tàu hỏa chở khách trật đường ray tại nhà ga Cleveland ở thành phố Brisbane của Australia vào sáng 31/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN