Ấn Độ quyết liệt đem nước sông xa dập hạn gần

Chính phủ Ấn Độ đang bắt tay triển khai dự án chuyển hướng dòng chảy của các con sông ở quốc gia này nhằm giải quyết tình trạng hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng trên nhiều khu vực.

Hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng trên nhiều khu vực của Ấn Độ.

Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ bà Uma Bharati cho biết việc chuyển hướng dòng chảy của các con sông, bao gồm nước từ các con sông lớn như sông Brahmaputra và sông Hằng tới các khu vực bị ảnh hưởng do hạn hán là ưu tiên hàng đầu với chính phủ Ấn Độ ở thời điểm hiện tại. Bởi hiện nay, ít nhất 330 triệu người Ấn Độ đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên nhiều khu vực của Ấn Độ với nhiệt độ trên 40 độ C.
 
Để chuyển hướng dòng chảy của các con sông, Ấn Độ triển khai dự án ILR, theo đó sẽ xây dựng 30 tuyến đường kết nối phục vụ mục đích vận chuyển nước. Theo dự án này, sẽ có 14 tuyến đường kết nối dựa vào nguồn nước của các sông băng trên dãy Himalaya ở phía bắc Ấn Độ. Trong khi đó, 16 con đường cứu hạn còn lại hình thành trên bán đảo Ấn Độ.

Dù các nhà môi trường đã phản đối dự án của chính phủ vì cho rằng việc chuyển hướng dòng chảy của các con sông sẽ tạo ra thảm họa sinh thái, dự án vẫn được triển khai sau khi Tòa Tối cao Ấn Độ ra lệnh. Bà Bharati cho hay việc kết nối các con sông là chương trình chính của Ấn Độ hiện nay và chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Cá nhân bà cho biết quyết tâm thực hiện dự án với tốc độ nhanh chóng để cứu hạn.

Cũng theo bà Bharati, dự án kết nối các con sông của Ấn Độ để cứu hạn là dự án đầu tiên được triển khai trong lịch sử nước này kể từ ngày độc lập năm 1947. Dự án ILR được lựa chọn bởi vì đây là một dự án dài hạn, trong khi các dự án khác chỉ phục vụ mục tiêu cung cấp nước cho hoạt động tưới tiêu và uống trong vài năm tới.

Vũ Anh (Theo BBC)
Gần 300 người chết nắng ở Ấn Độ
Gần 300 người chết nắng ở Ấn Độ

Theo thống kê, riêng trong ngày 23/4, ở bang Orissa của Ấn Độ đã có ít nhất 79 người chết do nắng nóng, trong khi ở bang Telangana là 49 người, nâng tổng số người tử vong do nắng nóng trên toàn Ấn Độ lên gần 300 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN