1/7 số hộ gia đình Mỹ bị đói

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố một báo cáo cho biết, số hộ gia đình Mỹ được trợ giúp lương thực khẩn cấp đã tăng gấp hai lần trong thời gian 2007-2009, từ 3,9 triệu hộ lên 5,6 triệu hộ, vào lúc cao điểm của cuộc suy thoái kinh tế vừa qua.

Cảnh nghèo đói của một gia đình ở Mississippi.

USDA chịu trách nhiệm giám sát chương trình lương thực của Chính phủ gọi là Chương trình Trợ giúp Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cho các hộ gia đình thu nhập thấp và các chương trình cung cấp bữa ăn trong nước khác, như các bữa ăn trưa tại trường. Trong tài khóa 2009, trung bình mỗi tháng có 15,2 triệu hộ gia đình tham gia SNAP, tăng so với 12,7 triệu hộ trong tài khóa 2008.

Trong một báo cáo khác, Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế USDA (ERS) cho hay, tỷ lệ các hộ gia đình Mỹ không được đảm bảo an ninh lương thực tại một số thời điểm đã chạm mức cao kỷ lục trong năm 2009. Theo báo cáo này, có tới trên 50 triệu người, trong đó có ít nhất 17 triệu trẻ em, sống trong các gia đình khá bấp bênh trong việc có đủ lương thực vào một số thời điểm, do thiếu tiền hoặc các tài nguyên khác. 14,7% các hộ gia đình không được đảm bảo an ninh lương thực trong năm 2009, tăng so với tỷ lệ 14,6% năm 2008 và 11,1% năm 2007; và 14,7% cũng là tỷ lệ cao nhất kể từ khi số liệu này được thu thập hồi năm 1995.

Khoảng 9% các hộ gia đình có mức an ninh lương thực thấp, tức là họ phụ thuộc vào các chiến dịch như "giảm ăn những bữa ăn nhiều món, tham gia các chương trình trợ giúp lương thực liên bang", hoặc nhận được sự hỗ trợ lương thực khẩn cấp. Trong khi đó, khoảng 6% các hộ gia đình có mức lương thực rất thấp. Báo cáo của ERS cho hay, khoảng 1/4 hộ gia đình không được đảm bảo lương thực và 1/3 trong số này có mức an ninh lương thực rất thấp.

TTG/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN