Chuyển đổi số ở cấp cơ sở đang từng bước chuyển từ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý sang phục vụ trực tiếp các nhu cầu phát triển kinh tế.
Để thực hiện mục tiêu Trung ương đặt ra: Đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, thời gian qua Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, đạt kết quả tích cực, thuộc nhóm dẫn đầu các bộ, ngành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình đó, Văn phòng Bộ Quốc phòng có vai trò quan trọng trong tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện.
Chiều 17/8, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã Chợ Lách, Bưu điện tỉnh và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, TikTok Shop tổ chức triển khai mô hình điểm “Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”.
Khi thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số, hồ sơ không còn chỉ bắt đầu từ quầy tiếp nhận và kết thúc bằng những lần đi lại trực tiếp. Cùng với số hóa quy trình, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa hoạt động hỗ trợ về tận khu dân cư, bố trí lực lượng hướng dẫn tại cơ sở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ và các nền tảng số.
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp, tỉnh Cà Mau đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và phát triển kinh tế; đồng thời chủ động đưa công nghệ thành “lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
Xây dựng môi trường số văn minh, an toàn, đáng tin cậy cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó người nổi tiếng phải ý thức rõ trách nhiệm đối với thông tin mình tạo ra và chia sẻ.
Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Hải Phòng.
Thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng, cách thức quản trị và cung cấp dịch vụ công tại Tây Ninh.
Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là bước chuyển từ quản lý phân tán, hồ sơ giấy sang quản trị thống nhất trên nền tảng số.
Chiều 5/8, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Lễ bế mạc Techfest Hải Phòng năm 2026.
Trong khuôn khổ sự kiện Techfest Hải Phòng 2026, ngày 4/8, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo quốc tế: Từ ý tưởng đến thị trường”.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 149 mã vùng trồng chè được gắn định vị trên hệ thống toàn cầu GPS để thực hiện theo dõi truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tuân thủ tốt các tiêu chí theo quy định.
Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, sử dụng nguồn lực và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho người lao động, tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng đến hình thành đội ngũ nông dân số.
Trước đây, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng chủ yếu được đánh giá qua việc ban hành nghị quyết, tổ chức thực hiện hay kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Trong kỷ nguyên số, hiệu quả ấy còn được đo bằng tốc độ xử lý công việc, khả năng phản ứng trước những vấn đề phát sinh, mức độ công khai, minh bạch và sự hài lòng của người dân.
Ngày 3/8, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức khai trương Tuyến phố kết nối wifi miễn phí dọc phố Minh Khai và đưa vào vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối tới 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn nhằm cụ thể hóa đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.
Ngày 2/8, UBND phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai tổ chức công bố và triển khai Phần mềm quản lý chợ thông minh và Nền tảng Chợ số 247.vn tại Chợ Đồng Xoài, từng bước số hóa hoạt động quản lý, kinh doanh chợ truyền thống, tạo thêm kênh bán hàng trực tuyến cho tiểu thương.
Đến cuối tháng 7/2026, tỉnh Gia Lai đã xác thực 2.909.846 thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,8%.
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Tài chính đã và đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số đến đổi mới phương thức quản lý, điều hành trên môi trường số.
Từ những dây chuyền sản xuất chủ yếu được quản lý bằng sổ sách, bảng biểu và dữ liệu cập nhật thủ công, nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã từng bước chuyển sang mô hình nhà máy thông minh với hệ thống quản trị số, kết nối dữ liệu theo thời gian thực.
Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ban Thư ký APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức "Hội thảo APEC về thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo".