Theo hãng tin Reuters, Bộ tài chính Ukraine đang lên kế hoạch sửa đổi, cân đối nguồn ngân sách năm 2025 để tăng mức tài chính cho lĩnh vực quốc phòng, thúc đẩy khả năng của quân đội trên chiến trường.
Một tòa án ở Hy Lạp ngày 4/6 kết án tù 10 đối tượng có liên quan đến vụ cháy rừng Mati năm 2018 khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử hiện đại nước này.
Theo các công tố viên Liên bang Nga, Hội đồng Anh (British Council) đã tích cực ủng hộ phong trào LGBT - điều bị cấm tại nước này - và triển khai các dự án nhằm làm mất uy tín lâu dài đối với chính sách đối nội và đối ngoại của Moskva (Moscow).
Theo các nguồn tin, Trung Quốc đang trong quá trình đàm phán với tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ của châu Âu Airbus để đặt mua tới 500 chiếc máy bay.
Chính sách đối ngoại của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ hai đang gây tranh cãi với loạt điều chỉnh được cho là dẫn tới nguy cơ mất vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết một quỹ đầu tư chung giữa Ukraine và Mỹ liên quan đến thỏa thuận khoáng sản giữa hai nước có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2025.
Ngày 4/6, một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair của Ireland đến Milan, Italy, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở miền Nam nước Đức do nhiễu động mạnh khi bay qua vùng giông bão khiến 9 hành khách bị thương.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov cho biết các máy bay của nước này bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 1/6 sẽ được sửa chữa.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/6, các nhà trung gian hòa giải Mỹ, Ai Cập và Qatar lạc quan rằng, Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ sớm đệ trình một đề xuất thỏa thuận con tin gần hơn với đề xuất mà đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff đã trình bày vào tuần trước.
Chương trình hạt nhân của Trung Quốc theo truyền thống là cực kỳ bí mật, và không rõ lý do tại sao thông tin về DF-5, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), lại được công khai.
Ngày 4/6, một tòa phúc thẩm liên bang tại Mỹ đã bác đơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm của tòa cấp dưới, qua đó tiếp tục ngăn cản việc giải thể Bộ Giáo dục Mỹ và buộc chính quyền phải khôi phục việc làm cho hàng trăm nhân viên bị sa thải hàng loạt.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 4/6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã có chuyến thăm đầu tiên tới Damascus kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái.
Sau cảnh báo tương tự gần đây nhất từ Đại sứ quán Mỹ, Nga đã tiến hành cuộc không kích dữ dội nhất từ trước tới nay xuống Kiev.
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã khuyến cáo công dân Mỹ nên lắng nghe còi báo động không kích và tìm nơi trú ẩn phù hợp, cảnh báo về “nguy cơ tiếp diễn của các cuộc tấn công đường không quy mô lớn”.
Việc Mỹ chính thức tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu lên 50% từ ngày 4/6 đã thổi bùng căng thẳng thương mại toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh các cuộc đàm phán giữa Washington và những đối tác chủ chốt.
Ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị điều tra hàng loạt hành động hành pháp dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden, sau khi xuất hiện cáo buộc rằng các phụ tá của ông Biden sử dụng máy ký tự động (autopen) để che giấu tình trạng sức khỏe và thực hiện hàng loạt quyết định nhân danh Tổng thống.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 5/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định cam kết ủng hộ vô điều kiện lập trường của Nga và các chính sách đối ngoại của nước này trong mọi vấn đề chính trị quốc tế quan trọng, trong đó có vấn đề Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 4/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tái khẳng định rằng nước này sẽ không từ bỏ việc làm giàu urani trên lãnh thổ của mình.
Cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nhanh chóng biến thành một cuộc chiến về chuỗi cung ứng toàn cầu, khi hai quốc gia hạn chế việc chia sẻ các công nghệ quan trọng. Điều này có thể gây ra những hệ quả lâu dài cho hàng chục ngành.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 4/6, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, Stephane Dujarric cho biết tình hình nhân đạo tại Sudan đang xấu đi nghiêm trọng do làn sóng người dân di dời và sự lây lan của dịch tả.